Nam công nhân rơi từ công trường đường sắt trên cao đã tử vong

(PLO) - Trao đổi với báo PLVN, Đại tá - Bác sĩ Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa cấp cứu – Bệnh viện 103 cho biết, nam công nhân rơi từ công trình đường sắt trên cao xuống đất đã tử vong.
Dự án đường sắt trên cao vẫn đang trong quá trình thi công.
Dự án đường sắt trên cao vẫn đang trong quá trình thi công.

Nạn nhân Lê Văn Linh, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh được chuyển vào Bệnh viện 103 lúc 18h ngày 16/10 trong tình trạng đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, xuất huyết não, máu và khí tràn vào phổi trái, thận trái.

“Trước đó, bệnh nhân phải dùng thuốc co mạch, nâng huyết áp và đã được chuyển sang Khoa điều trị tích cực để tiếp tục theo dõi. Sáng nay (18/10), nạn nhân đã tử vong”, Bác sĩ Tiến cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến nam công nhân tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến nam công nhân tử vong.

Như PLVN đã đưa tin, khoảng 18h10 ngày 16/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại dự án thi công đường sắt trên cao đoạn ga Hà Đông (Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) khi một công nhân bị rơi từ giàn giáo xuống lòng đường bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

Nam công nhân Lê Văn Linh (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) di chuyển từ mặt sàn dầm (nơi thi công đường ray) xuống sàn nhà ga qua lối cầu thang tạm tầng 2 đã bước, nhảy cách bậc thang sau đó bị rơi xuống đường.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt, qua xác minh từ các công nhân làm cùng ca cho biết thời điểm xảy ra vụ việc đã kết thúc ca.

Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13 km khổ 1.435 mm. Toàn tuyến đường sắt đi trên cao và chủ yếu chạy trên dải phân cách giữa 2 làn đường bộ thuộc trục đường Hào Nam và đường Nguyễn Trãi.

Dự án này được đầu tư từ nguồn vốn vay của Trung Quốc và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư ban đầu gần 8.770 tỉ đồng (552,86 triệu USD). Tuy nhiên, tính tới năm 2014, chi phí đã được điều chỉnh đội thêm 339,06 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu, nâng tổng mức đầu tư dự án lên gần 892 triệu USD.

Đọc thêm