Nam Định: Hàng vạn người chen chân dự lễ khai ấn đền Trần

(PLO) - Khoảng 23g30 phút đêm qua, sau màn khai ấn, đền Trần được mở cửa tự do. Dòng người không ngừng chen lấn để được tận mắt xem lễ khai ấn.
Lượng lớn người đổ về dư lễ khai ấn đền Trần vào đêm qua (Ảnh: Q.Minh)
Lượng lớn người đổ về dư lễ khai ấn đền Trần vào đêm qua (Ảnh: Q.Minh)

Lễ khai ấn đền Trần diễn ra giữa đêm qua và mở đầu cho ngày 15 tháng Giêng, tại Khu di tích đền Trần phường Lộc Vương, TP Nam Định (Nam Định).

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, trước thời điểm khai hội vào đêm 21/2 (14 tháng Giêng), lượng lớn người đổ về khu vực đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định). 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dâng hương trước khi làm lễ khai ấn (Ảnh: TT)
 Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu dâng hương trước khi làm lễ khai ấn (Ảnh: TT)
Năm nay, ban tổ chức lễ hội cấm các làn xe lưu thông vào sát khu vực đền như mọi năm nên lượng xe, đặc biệt là ô tô phải chật vật lo chuyện gửi xe. Nhiều bãi xe tự phát mọc lên “chặt chém” du khách. 
Gần cuối giờ chiều, trời gió nhẹ, mây quang, thuận lợi cho đêm lễ (Ảnh: Q)
Gần cuối giờ chiều, trời gió nhẹ, mây quang, thuận lợi cho đêm lễ (Ảnh: Q) 

Sau khi không còn điểm đỗ, gửi, các chủ xe buộc phải tìm đến đoạn đường, khu vực bãi đất trống quanh đền bán kính khoảng 1km. Khi vừa đỗ xe, lập tức có nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn đứng ra thu tiền. 

Nhiều người chen chúc mang lễ vật cung tiến, cầu an (Ảnh: Q.M)
Nhiều người chen chúc mang lễ vật cung tiến, cầu an (Ảnh: Q.M) 
Lấy Sớ cầu an tại lễ hội (Ảnh: Q.M)
 Lấy Sớ cầu an tại lễ hội (Ảnh: Q.M)
Nhiều người đến đây cùng làm lễ dâng sao giải hạn vào giữa giờ chiều (Ảnh: Q.M)
Nhiều người đến đây cùng làm lễ dâng sao giải hạn vào giữa giờ chiều (Ảnh: Q.M) 

Trong khu vực các khu vực lễ chính Thiên Trường, nhiều bàn công đức được đặt để đón du khách.

Cạnh đó, nhiều bàn được bố trí làm dịch viết sớ, ấn cũng khá đông.

Nhiều khách đi lễ chọn cách nhờ hát bài khấn cầu an (Ảnh: Q.M)
 Nhiều khách đi lễ chọn cách nhờ hát bài khấn cầu an (Ảnh: Q.M)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng Ban quản lý di tích đền Trần, cho biết từ đầu năm nay, có khoảng gần 80.000 người dân từ khắp nơi đổ về đi lễ đầu năm. Riêng đêm khai ấn hôm nay 21/2, dự kiến sẽ có khoảng trên 10.000 người về dự.

Đúng 22g, lễ dâng hương, rước kiệu ngọc, và khai ấn diễn ra tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) bắt đầu, với sự tham dự của 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng.

Sau giờ khai ấn, hàng nghìn người chen lấn chờ phát ấn (Ảnh: TT)
Sau giờ khai ấn, hàng nghìn người chen lấn chờ phát ấn (Ảnh: TT) 

Khoảng 23g30 phút đêm qua, sau màn khai ấn, đền Trần được mở cửa tự do. Dòng người không ngừng chen lấn để được tận mắt xem lễ khai ấn.

Đọc thêm