Nam thanh niên đuối nước khi cứu bạn trong ngày Tết

(PLO) - Cứu được bạn lên bờ an toàn, Hợi bơi ngược trở lại để vớt thuyền thúng thì kiệt sức và tử vong ngay trong ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán.
Nam thanh niên đuối nước khi cứu bạn trong ngày Tết
Chiều 26/2, anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết đã nhận được thông tin em Bùi Đăng Hợi (SN 1995, trú tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An) hi sinh dũng cảm khi cứu người gặp nạn và đang làm thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh động viên, khen thưởng. 
Trước đó, vào chiều 22/2 (tức ngày Mùng 4 Tết Ất Mùi), nhóm thanh niên (trong đó có Hợi) đi chúc Tết, khi về đến đập Thanh Chương (xã Tân An, Tân Kỳ) chơi. 
Nguyễn Văn Tuấn lấy thuyền thúng chèo ra đập Thanh Chương, ra đoạn cách bờ khoảng 15m thì thuyền bị lật úp, Tuấn rơi xuống nước. Thấy thế Hợi và Nguyễn Văn Hà bơi ra đập để cứu Tuấn. Sau khi đưa được Tuấn vào bờ an toàn, Hợi bơi quay ra để vớt thuyền thì bị kiệt sức và đuối nước. Các bạn đã gọi người đến ứng cứu nhưng Hợi đã tử vong, trong chiều thi thể của Hợi được tìm thấy đưa về mai táng. 
Được biết, chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ quyết định trao tặng giấy khen và hỗ trợ 3 triệu đồng để động viên, chia sẻ với gia đình Hợi. Trước tết, Hợi đi làm ăm trong Miền Nam, về quê ăn tết thì gặp nạn. 

Đọc thêm