Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

(PLVN) - Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, cơ thể đang phân hủy.
Dãy trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh Vietnamnet.
Dãy trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh Vietnamnet.

Thông tin ban đầu, sáng 3/3, người dân sinh sống quanh dãy trọ công nhân ở đường Bình Chuẩn 20 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phòng trọ số 6.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã thông báo cho cơ quan công an đến kiểm tra. Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ, cơ thể đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Phan Văn Thuận (SN 2002, quê Đắk Lắk, ngụ TP Thuận An). 

Công an TP Thuận An sau đó đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, trước đó ít ngày cả dãy trọ đã ngửi thấy mùi hôi từ phòng trọ của Thuận nhưng do cửa khóa trong nên không ai dám tới kiểm tra.

Đọc thêm