Nâng cao vai trò các tổ chức xã hội trong bảo vệ nguồn nước

(PLVN) - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo thường niên các tổ chức xã hội 2020 với chủ đề: “An ninh nước vì sự phát triển bền vững Việt Nam”.
TS Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA phát biểu tại hội thảo.
TS Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA cho biết, trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nước, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp quan trọng, điển hình như việc đóng góp ý kiến cho các Luật và các dự thảo Luật (Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thuế môi trường, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ phát triển rừng, đề xuất xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước); đóng góp ý kiến đánh giá tác động của các chương trình, đề án, dự án liên quan đến nguồn nước và môi trường, như đánh giá tác động thủy điện vừa và nhỏ được các cơ quan chức năng và xã hội ghi nhận…

Các đại biểu đánh giá những kết quả, đóng góp của các tổ chức xã hội trong lĩnh vực nước, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu là rất đáng tự hào. Tuy nhiên những gì mà các tổ chức xã hội làm được chưa tương xứng với tiềm năng, sức mạnh của đội ngũ trí thức của một khu vực rộng lớn đầy năng động này do còn nhiều khó khăn, vướng mắc bởi những rào cản nhận thức chưa đúng về vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội.

Ngoài ra, nguồn tài chính hạn hẹp, nguồn ngân sách nhà nước khó có khả năng tiếp cận, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn vướng phải khó khăn các thủ tục hành chính trong việc phê duyệt, năng lực nội tại của chính các tổ chức xã hội chưa đủ lớn… cũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn.

Đọc thêm