Nắng nóng, người Hà Nội biến hồ Tây thành bãi biển

(PLO) - Trong những ngày qua Hà Nội lên đến 40 độ C, thay vì vào các bể bơi để tắm, nhiều người dân Hà Nội đã coi hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) như một "bãi biển" thiên nhiên miễn phí để bơi lội.
Nắng nóng, người Hà Nội biến hồ Tây thành bãi biển
Đã gần 1 tuần này, cứ khoảng 16h30', người dân lại ùn ùn mang phao ra hồ Tây để bơi. Nhiều người còn mang theo cả "thú cưng"cùng tắm.Một số gia đình trẻ cũng tới đây để giải nhiệt sau một ngày lao động. Các cụ già và học sinh cấp 2 cũng có mặt.
Nhiều người trong số họ cho biết họ không biết bơi, nhưng vì hồ được rải cát và nông nên họ xuống tắm. "Hàng ngày em và mấy đứa bạn chiều chiều lại đạp xe ra đây tắm, em chưa biết bơi, nhưng vì nhiều người tắm, hồ lại không sâu nên em xuống nghịch nước", Nguyễn Ngọc Linh (học sinh lớp 8 tại Tây Hồ) cho biết.
Theo ông Phan Nguyên Hiên 77 tuổi, Hàng Bột thì 15 năm nay ông thường xuyên bơi ở đây. Cầm chiếc phao tự tạo cho mình lội xuống hồ, ông Hiên chia sẻ: "Bơi ở đây xong về ngủ ngon lắm, cảm thấy sảng khoái, không mệt mỏi hay oi bức nữa. Tôi có biết bơi nhưng vẫn phải dùng chiếc phao bé này cho an toàn".
Điều đáng nói là khu vực hồ Tây có treo biển cấm bơi lội và nguy hiểm, nhưng người dân dường như không để ý, họ bơi lội một cách thích thú. Theo quan sát của phóng viên PLVN thì chính vì là khu vực cấm bơi lội nên trên mặt hồ không hề có bất kỳ phương tiện cứu hộ nào hoạt động.
Dưới đây là những hình ảnh PLVN ghi nhận được tại hồ Tây:

Rất đông người dân tới khu vực hồ Tây dựng xe trên bờ và cùng nhau xuống bơi lội.
 Rất đông người dân tới khu vực hồ Tây dựng xe trên bờ và cùng nhau xuống bơi lội.

Người dân tỏ ra thích thú khi bơi lội tại hồ Tây vào cuối ngày nắng nóng.
 Người dân tỏ ra thích thú khi bơi lội tại hồ Tây vào cuối ngày nắng nóng.
Họ bơi thỏa thích như ở các bể bơi trong nhà, mặc cho nguy hiểm đang rình rập.
 Họ bơi thỏa thích như ở các bể bơi trong nhà, mặc cho nguy hiểm đang rình rập.
Những chiếc phao bé nhỏ được người dân tự tạo cho mình trước khi xuống hồ.
 Những chiếc phao bé nhỏ được người dân tự tạo cho mình trước khi xuống hồ.
Đồ bơi bao gồm phao và kính bơi của một cụ già.
 Đồ bơi bao gồm phao và kính bơi của một cụ già.
Những chiếc phao bằng một chiếc xăm xe máy.
 Những chiếc phao bằng một chiếc xăm xe máy.

Hay những tấm xốp làm phao.
 Hay những tấm xốp làm phao.
Những chiếc phao này được người dân buộc dây sau đó quàng vào người.
Những chiếc phao này được người dân buộc dây sau đó quàng vào người. 
Hay thậm chí buộc vào một bên quần...
 Hay thậm chí buộc vào một bên quần...
Cụ Phan Nguyên Hiên với chiếc phao bơi tự tạo của mình.
 Cụ Phan Nguyên Hiên với chiếc phao bơi tự tạo của mình.
Không chỉ có người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng được bố mẹ cho tham gia cùng...
 Không chỉ có người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng được bố mẹ cho tham gia cùng...
...và cả thú cưng.
...và cả thú cưng. 
Hai học sinh cấp 2 mặc dù không biết bơi nhưng mấy ngày qua cũng tới hồ Tây để tắm.
 Hai học sinh cấp 2 mặc dù không biết bơi nhưng mấy ngày qua cũng tới hồ Tây để tắm.
Mối nguy hiểm đang rình rập những học sinh cấp 2 này.
Mối nguy hiểm đang rình rập những học sinh cấp 2 này. 
Mặc dù có biển cấm bơi, nhưng người dân đã phớt lờ.
Mặc dù có biển cấm bơi, nhưng người dân đã phớt lờ. 

Đọc thêm