Ném đá vào nhà báo cháy cho gia chủ mở cửa thoát thân

(PLVN) - Trong lúc kêu gọi bất thành, nhóm thanh niên phải ném đá vào thức tỉnh chủ nhà mở cửa chạy thoát, đám cháy thiêu trụi ba ngôi nhà trong đêm. 
Đám cháy khiến ba ngôi nhà đỏ rực trong đêm tối
Đám cháy khiến ba ngôi nhà đỏ rực trong đêm tối

Ngày 24/1, ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 căn nhà của người dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 23/1, một nhóm thanh niên đi chơi về,  qua nhà ông Nguyễn Văn Thiện (50 tuổi trú tại xóm Hà Chua, xã Sơn Tây) thì phát hiện chiếc xe đạp điện dựng trong sân bốc cháy đỏ rực. Cổng nhà ông Thiện bị khóa chặt nên sau khi la hét kêu bất thành, nhóm thanh niên phải dùng gạch đá ném vào bên trong để thức chủ nhà mở cửa thoát ra ngoài.

Ném đá vào nhà báo cháy cho gia chủ mở cửa thoát thân ảnh 1
Hằng trăm người dân sáng đêm chứng kiến vụ cháy

Khi nghe tiếng đá ném và hô hào bên ngoài, ông Thiện cùng vợ đang ngủ trong nhà  lập tức phá cửa chạy ra ngoài thoát thân. Ngọn lửa từ xe đạp điện nhanh chóng lan sang 2 xe máy bên cạnh, bùng phát dữ dội.

Vừa qua, dịp gần Tết Nguyên đán nên ông Thiện mới nhập nhiều đồ điện tử như tủ lạnh, tivi, quạt điện… để bán khiến ngọn lửa dễ tiếp cận và cháy nhanh hơn. Trong thời gian ngắn, ngôi nhà của ông Lê Hồng Sơn và anh Chu Tuấn Anh nằm hai bên nhà ông Thiện đã bị ngọn lửa lan sang.

Ba ngôi nhà bị thiêu trụi trong đêm
Ba ngôi nhà bị thiêu trụi trong đêm

Vụ cháy được người dân trình báo chính quyền và ngành chức năng, UBND xã Sơn Tây đã kêu gọi các hộ dân ở gần đó đến dập lửa, hỗ trợ các gia đình đưa tài sản ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, Đội Cảnh sát PCCC Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã điều 1 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 24/1, đám cháy được dập tắt nhưng cả 3 căn nhà gần như đã bị thiêu rụi.

Theo ông Phan Xuân Anh, trước mắt huyện và xã đã hỗ trợ  tiền và bố trí chỗ ở tạm thời cho các gia đình bị hỏa hoạn, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ, thăm hỏi chia sẻ các gia đình.

Đọc thêm