Nét đẹp “trung hậu, đảm đang” của nữ quân nhân

(PLVN) - Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, những năm qua, phụ nữ các quân khu, quân đoàn đã triển khai toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều cách làm hay, sinh động, mô hình hiệu quả, thiết thực, chu toàn việc nước, việc nhà, tỏa sáng nét đẹp “trung hậu, đảm đang” của nữ quân nhân trong thời kỳ mới.
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  và các điển hình tiên tiến phụ nữ toàn quân.
Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các điển hình tiên tiến phụ nữ toàn quân.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Xác định rõ thiên chức của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ Quân đội đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày gia đình Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Trung thu yêu thương”… Hằng năm đã phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (UBDSGĐ&TE) Bộ Quốc phòng tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình. 

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị, các hoạt động và phong trào của phụ nữ đã đi vào thực chất, hướng về cơ sở với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tiêu biểu như: Mô hình “Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn”, “Bát nước thao trường” của hội viên phụ nữ ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; mô hình “Giờ giảng chất lượng cao”, “Giờ giảng kiểu mẫu” của hội viên khối nhà trường; mô hình “Buồng bệnh kiểu mẫu”, “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm” của hội viên khối bệnh viện; mô hình “Kho phụ nữ tự quản”, “Kho gọn gàng, ngăn nắp” của hội viên khối kho, trạm, xưởng… 

Thông qua các phong trào thi đua đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo động lực để chị em khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

Với nhiều phong trào thi đua thiết thực, Phụ nữ Quân đội vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban Phụ nữ Quân đội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hơn 95% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hơn 81 nghìn lượt chị em được tặng Bằng khen, Giấy khen; gần 10 nghìn lượt chị em được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 2,66% so với tổng số cán bộ đang công tác. Số cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy so với tổng số cán bộ nữ hiện đang công tác là 31,75%. Tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên toàn quân hiện nay là 9,46%. Bên cạnh đó, phụ nữ Quân đội tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016 - 2020 với 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện.

Hiệu quả từ những mô hình

Trung tá Phạm Ái Xuân - Phó Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết, Quân khu 7 luôn là một trong 5 đơn vị dẫn đầu toàn quân về công tác phụ nữ những năm qua. Các hoạt động, phong trào phụ nữ Quân khu đi vào thực chất, hướng về cơ sở với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, đặc biệt là các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. 

Năm 2019, Hội phụ nữ Quân khu 7 tổ chức thăm, tặng quà nhân ngày 1/6 cho các cháu mổ tim, mắc bệnh hiểm nghèo, con liệt sĩ; trích quỹ dân số, gia đình và trẻ em Quân khu hỗ trợ 9 gia đình quân nhân hiếm muộn; thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 1 chị ghép thận với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng.

Huấn luyện nữ chiến sĩ mới.
 Huấn luyện nữ chiến sĩ mới. 

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Tết Trung thu, trao học bổng khuyến học, khen thưởng học sinh giỏi; tặng 10 góc học tập; tặng quà, sữa, bánh, tiền, tập; tổ chức cho các cháu xem kịch, múa rối, tặng quà các cháu khuyết tật và các cháu mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Đến nay Hội tiếp tục duy trì 322 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 3 tỷ đồng, Quỹ “Ngày vì phụ nữ nghèo” trên 1,2 tỷ đồng và nhiều biện pháp thiết thực khác để giúp đỡ các hội viên còn nhiều khó khăn. 

Thượng tá Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 7 cho biết, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn của Quân khu và Bộ Quốc phòng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mượn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế đã giúp chị em trong Quân khu ổn định cuộc sống, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Quân khu 3, Phụ nữ Quân khu đã phối hợp với UBDSGĐ&TE Quân khu hỗ trợ 67 gia đình quân nhân vô sinh, hiếm muộn với số tiền hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ 312 cháu có hoàn cảnh khó khăn, bị tàn tật, khuyết tật với số tiền trên 600 triệu đồng.

3 năm qua, phụ nữ Quân khu 5 đã thu được gần 1 tỉ đồng từ các hoạt động thiết thực của chị em. Từ nguồn này kết hợp với huy động các nguồn kinh phí khác, đã tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ hội viên khó khăn, khám, chữa bệnh, trao quần áo, chăn màn, sách vở cho đồng bào nghèo, các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa, duy trì “Nồi cháo nghĩa tình” giúp đỡ bệnh nhân nghèo, nhận đỡ đầu các cháu bị nhiễm chất độc da cam, học sinh mồ côi cha mẹ...

Cùng với thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; các cấp Hội quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng 1,5 tỉ đồng cho 195 lượt viên phụ nữ khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Duy trì hoạt động của 223 tổ phụ nữ tiết kiệm huy động hơn 8 tỉ đồng quay vòng vốn không tính lãi nhằm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho những hội viên hoàn cảnh ngặt nghèo... 

Ngoài ra, phụ nữ Quân khu 5 còn làm tốt công tác đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hiệu quả, sản phẩm khéo tay cho Đoàn Phụ nữ Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Lào đến tham quan, học tập.

Hiện nay, Quân khu 5 có hơn 20 câu lạc bộ hát ru, hát dân ca hoạt động có nền nếp, góp phần vào thành công của Liên hoan hát ru, hát dân ca do Quân khu tổ chức. Trong đó, Hội Phụ nữ Cục Chính trị với tác phẩm “Vang mãi lời ru” tham gia Liên hoan hát ru, hát dân ca cấp toàn quân đoạt chương trình xuất sắc.

Đọc thêm