Ngang nhiên mở điểm trông xe, thu vé “cắt cổ” trước Royal City

Từ khi Trung tâm thương mai Royal City (72 Nguyễn Trãi, Hà Nội) đi vào hoạt động, các dịch vụ trông giữ xe “ăn theo” mọc lên như nấm sau mưa. Cảnh chèo kéo khách, các cuộc cãi vã khi khách giật mình với các mức giá trên trời liên tục xảy ra. Điều kỳ lạ là dường như chính quyền phường, quận sở tại vẫn chưa có động thái tác động triệt để.

Từ khi Trung tâm thương mai Royal City (72 Nguyễn Trãi, Hà Nội) đi vào hoạt động, các dịch vụ trông giữ xe “ăn theo” mọc lên như nấm sau mưa. Cảnh chèo kéo khách, các cuộc cãi vã khi khách giật mình với các mức giá trên trời liên tục xảy ra. Điều kỳ lạ là dường như chính quyền phường, quận sở tại vẫn chưa có động thái tác động triệt để.

Tự ý mở bãi xe thu giá cắt cổ

Theo quy định của TP Hà Nội, muốn trông giữ xe thì cá nhân hay tổ chức phải có đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, số tiền cũng chỉ được thu đúng quy định. Còn theo ghi nhận của PLVN Online, các dường như điều kiện duy nhất để các hộ dân ở đây “kiếm ăn” bằng việc trông giữ xe là nhà phải gần, cách TTTM khoảng dưới 100m. Còn việc nhà chật hay hẹp cũng chẳng phải quan trọng vì các khu vực trống xung quang khá nhiều, tha hồ “nhét” xe vào.

1 trong rất nhiều bãi xe đang ngang nhiên hoạt động trái phép bên cạnh Royal City
1 trong rất nhiều bãi xe đang ngang nhiên hoạt động trái phép bên cạnh Royal City

Những người dân sống quang khu vực TTTM Royal cho biết, các bãi để xe tự phát mọc lên đúng hôm nơi này khai trương. Ban đầu, người xung quanh cho rằng những bãi xe trên chỉ hoạt động 1 – 2 hôm khai trương. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, nhận thấy đây là 1 mối làm ăn “béo bở”, dần dần, các bãi xe liên tiếp mọc lên khiến khung cảnh xung quang TTTM vô cùng nhốn nháo, Người dân xung quanh tỏ ra vô cùng bức xúc vì tình trạng mất an ninh trật tự thường xuyên diễn ra.

Hiện tại, hàng chục tấm biển nhận trông xe được các hộ dân sống tại đây ngang nhiên bày, dán trước của nhà. Bất cứ người qua đường nào đi qua khu vực ngõ 72 Nguyễn Trãi đều bị những người trong ngõ chạy ra chèo kéo. Khi xe ai đó chỉ cần dừng lại, 5 – 6 đối tượng đã vây lấy xe, chèo kéo vào gửi xe cho bằng được.

Vé xe của các điểm trông giữ xe tự phát
Vé xe của các điểm trông giữ xe tự phát

Sau khi nghe “giá vé” trên trời là 20 ngàn đồng/lượt gửi, hầu hết khách hàng đều từ chối và nói là muốn vào trong TTTM gửi xe cho tiện. Ngay lập tức, các đối tượng này đều nói vẻ dọa dẫm: “Gửi xe trong kia hết chỗ rồi, lại khó tìm xe”. Sau đó, các đối tượng khác xông vào: “Tội gì gửi xe ở trong kia. Cứ gửi ở đây, lúc nào lấy xe chỉ cần nháy máy, xe sẽ được đưa đến tận tay, không sướng hơn à?”.

Theo quan sát của chúng tôi, số điện thoại của “chủ” bãi xe được ghi ngay trên vé xe. Ngoài ra, trên tấm vé sơ sài còn có địa chỉ bãi xe và chữ ký người chủ.

Chưa thể xử lý triệt để

Hiện tại, với sự ra quân của cơ quan CA phường Thượng Đình (Thanh Xuân), đã có 26 trưởng hợp cùng 16 đối tượng có hành vi chèo kéo khách bị xử phạt hành chính. Các đối tượng này cũng đã ký cam kết không tái diễn tình trạng trên.

Đại diện UBND phường Thượng Đình cho biết: “Hiện tại phường vẫn tiếp tục yêu cầu lực lượng CA thường xuyên kiểm tra để xử lý triệt để. Lực lượng CA cũng sẽ bố trí cảnh sát mặc thường phục chốt trực để kịp thời phát hiện, xử lý”.

Các điểm để xe và hoạt động chèo kéo khách xảy ra ngang nhiên
Các điểm để xe và hoạt động chèo kéo khách xảy ra ngang nhiên

Tuy nhiên, quan sát tại khu vực trước TTTM Royal City từ nhiều ngày qua, chúng tôi nhận thấy tình trạng chèo kéo khách vẫn đang diễn ra hết sức tấp nập. Điều đáng nói những hiện tượng trên diễn ra chỉ cách chốt trực của CA phường Thượng Đình chưa đầy 100m. Điều khác biệt là khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng, hoạt động chèo kéo chỉ giảm bớt khi thấy bóng cơ quan chức năng.

Theo nhiều hộ dân sống gần khu vực các bãi xe “chui” đã và đang mọc lên cạnh TTTM Royal, các bãi xe này hoạt động khiến người dân xung quanh gặp rất nhiều phiền phức. Đặc biệt, giờ tan tầm, để ra vào các con ngõ rất khó khăn. Hơn nữa, tình hình an ninh trật tự cũng rất đáng báo động vì hiện tượng tranh giành khách diễn ra thường xuyên, rất dễ xảy ra ẩu đả. Vì thế, rất mong chính quyền, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý triệt để những bãi xe không phép, tự ý thu giá trông giữ xe “cắt cổ” và gây mất an ninh, trật tự cho khu vực trước TTTM Royal.

Đọc thêm