Ngày mai, miền Bắc có mưa và rét

(PLVN) -Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày mai, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi một bộ phận không khí lạnh, gây mưa và rét. 
Ngày mai, miền Bắc có mưa và rét

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết có một luồng không khí lạnh đang di chuyển từ hướng Bắc xuống hướng Nam. Khoảng trưa và chiều ngày mai (25/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (24/11) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc đêm nay và sáng ngày mai (25/11) có mưa, mưa rào rải rác; từ chiều ngày mai (25/11), các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 25/11 trời trở rét.

Từ trưa và chiều ngày mai (25/11), gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai (25/11), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ chiều ngày mai (25/11), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. 

Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ./.

Đọc thêm