Nghệ An: Đi chăn dê, anh em ruột đuối nước khi tắm ao

(PLO) - Thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn - Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 4/8, 3 cháu bé gồm: Nguyễn Bảo Bảo (9 tuổi), Nguyễn Bảo Khánh (7 tuổi), Nguyễn Bảo Quốc (em sinh đôi với cháu Khánh) là con ruột của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Đậu Thị Tuyết ở xóm Men, xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn) đi chăn dê gần nhà.

Sau đó hai cháu Nguyễn Bảo Bảo, Nguyễn Bảo Khánh đi xuống ao tắm. Lâu không thấy hai anh lên, cháu Nguyễn Bảo Quốc ở trên bờ đã chạy về nhà kêu cứu. Khi biết thông tin người nhà và hàng xóm lập tức chạy đến ứng cứu, nhưng 2 cháu đã từ vong trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra Đảng ủy, Chính quyền xã Nghĩa Thọ cũng đã đến động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình. Hiện, gia đình đã làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nhà tổ chức mai táng cho 2 anh em theo phong tục địa phương.

Đọc thêm