Nghệ sĩ Duy Thanh “Chạy án” qua đời vì căn bệnh ung thư

(PLO) -Nghệ sỹ Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 58 tuổi.
 
Nghệ sĩ Duy Thanh “Chạy án” qua đời vì căn bệnh ung thư

Nghệ sĩ Duy Thanh sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông từng có một thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Nghệ sỹ Duy Thanh “đóng đinh” với các vai phản diện trong các bộ phim về những đề tài nóng nhất trong xã hội như: "Đất và người" (vai Thủ), "Khi đàn chim trở về" (vai Hợp), "Chạy án" (vai Chủ tịch tỉnh), "Chạm tay vào nỗi nhớ" (vai Triệu Quốc), "Lựa chọn cuối cùng" (vai Hòa Vâu)….

Ông phát hiện mình bị ung thư phổi vào đầu năm 2012 khi vừa ký hợp đồng với phim “Tam giác vàng”. Cú sốc quá lớn bất ngờ ập đến khiến ông chới với trong 6 tháng trời.

Khi bị bệnh tật hoành hành, nghệ sĩ Duy Thanh vẫn giữ tinh thần lạc quan
Khi bị bệnh tật hoành hành, nghệ sĩ Duy Thanh vẫn giữ tinh thần lạc quan

Từ tháng 9/2015, ông lại bị khối u ở phổi chèn vào thực quản nên ăn uống rất khó khăn. Đầu năm 2016, từ chỗ 80kg ông chỉ còn hơn 50kg. Những ngày đầu ông phải truyền đạm sữa nhưng sau này truyền cháo loãng.

Ngày 5/4 vừa qua, do bệnh tình có dấu hiệu càng trở nặng nên người nhà đã đưa nam nghệ sỹ vào lại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để các bác sỹ theo dõi. Căn bệnh ung thư phối và thực quan đã di căn sang gan. Nam nghệ sỹ có biểu hiện chướng bụng, chân phù thủng, cơ thể không tiếp nhận được thức ăn... Những ngày cuối đời, nam nghệ sỹ phải bơm sữa qua ống xông vào dạ dày. Dù rất đau đớn vì bệnh tật nhưng nghệ sỹ Duy Thanh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan.

Hiện tại, thi hài của nghệ sĩ Duy Thanh vẫn quàn tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội để chờ làm thủ tục đưa về viện 108. Thông tin về tang lễ của ông sẽ được gia đình thông báo sớm.

Đọc thêm