Người Hà Nội tấp nập xin chữ may mắn đầu năm

(PLO) - Mỗi dịp đầu năm mới lại có phố ông đồ ở Văn Miếu, vì thế người dân Hà Nội tấp nập đến xin chữ đầu năm. Mỗi chữ họ xin đều mang một ý nghĩ riêng của họ...
Người Hà Nội tấp nập xin chữ may mắn đầu năm
Năm nay, Sở Văn hóa Hà Nội cấm ông đồ hoạt động cho chữ ở trên vỉa hè cạnh Văn Miếu, và yêu cầu các ông đồ phải vào khu vực hồ Văn để hoạt động, điều này đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng việc ông đồ ngồi cho chữ ở vỉa hè Văn Miếu gây ra lộn xộn, mất cảnh quan đô thị, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng đó là một nét văn hóa truyền thống từ xưa để lại và cần được giữ gìn.
Bên cạnh việc hồ Văn không đủ rộng để tiếp nhận hết các ông đồ nên nhiều ông Đồ đã phải ngồi ở vỉa hè Văn Miếu để cho chữ. Song song đó, nhiều ông Đồ ở hồ Văn cũng tự động chuyển giấy mực ra vỉa hè ngồi vì quá vắng khách. Nhu cầu xin chữ của người dân lớn, thêm vào đó là việc người dân quen nhìn thấy cảnh tượng ông Đồ cho chữ ở trên vỉa hè rồi, nên phố Văn Miếu lại trở về với tên gọi phố "Ông Đồ" như thường lệ.
Các ông Đồ ở đây cho biết, nhiều người đến xin nhiều chữ khác nhau, người làm nghề kinh doanh thì xin chữ "Mã đáo thành công", còn lại nhiều người xin chữ mà gia đình hoặc cá nhân họ đang cần và cầu mong sẽ có trong năm mới như: "Lộc, Tài, Phát, Minh, Tâm..."
"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua".
Hình ảnh cảnh người dân xin chữ tại phố "Ông Đồ" được PLVN ghi nhận trước thềm bước vào năm mới:
Hình ảnh quen thuộc ông đồ già với giấy đỏ, tàu mực,...
 Hình ảnh quen thuộc ông đồ già với giấy đỏ, tàu mực,...
Người dân đến xin chữ thường thì họ đều có chữ muốn xin, nên các ông đồ ở đây chỉ cần giải nghĩa thêm những từ họ còn thắc mắc.
 Người dân đến xin chữ thường thì họ đều có chữ muốn xin, nên các ông đồ ở đây chỉ cần giải nghĩa thêm những từ họ còn thắc mắc.
Những ông đồ ngồi lặng lẽ đợi khách...
 Những ông đồ ngồi lặng lẽ đợi khách...
Có cả những ông đồ trẻ cũng trải giấy đỏ, mực tàu viết chữ.
 Có cả những ông đồ trẻ cũng trải giấy đỏ, mực tàu viết chữ.
Nhiều bạn trẻ hào hững đến xin chữ và xin được giải nghĩa chữ từ các ông đồ già.
 Nhiều bạn trẻ hào hững đến xin chữ và xin được giải nghĩa chữ từ các ông đồ già.
 
Ngoài việc đến xin chữ thì người dân còn mong muốn được ông đồ cắt nghĩa cho chữ đó có hợp với vận của mình không và nên treo ở đâu trong nhà.
 Ngoài việc đến xin chữ thì người dân còn mong muốn được ông đồ cắt nghĩa cho chữ đó có hợp với vận của mình không và nên treo ở đâu trong nhà.
Nhiều cụ già thích chữ nghĩa nên cũng đến nhờ viết để về treo trong nhà.
 Nhiều cụ già thích chữ nghĩa nên cũng đến nhờ viết để về treo trong nhà.
Ngoài việc xin chữ nhiều người cũng thích thú được các ông đồ vẽ thêm hình ảnh.
 Ngoài việc xin chữ nhiều người cũng thích thú được các ông đồ vẽ thêm hình ảnh.
Chữ nho là chữ mang nhiều ý nghĩa nên vẫn được nhiều người thích thú.
 Chữ nho là chữ mang nhiều ý nghĩa nên vẫn được nhiều người thích thú.

Đọc thêm