Người Hà Nội 'theo nhau' đi xin chữ, lễ chùa đầu năm, phủ Tây Hồ 3 lần tạm đóng cửa

(PLVN) - Mong muốn năm mới khỏe mạnh, bình an, may mắn, không ít học sinh, sinh viên có mặt từ sáng sớm mùng 1, mùng 2 Tết tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ. Nhiều người dân Hà Nội cũng đến lễ các chùa, phủ nội đô...
Người Hà Nội 'theo nhau' đi xin chữ, lễ chùa đầu năm, phủ Tây Hồ 3 lần tạm đóng cửa
Lượng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm nay giảm hơn nhiều so với Tết Canh Tý do dịch Covid-19. Ban Quản lý di tích cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án, biện pháp để đảm bảo giãn cách; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Lượng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm nay giảm hơn nhiều so với Tết Canh Tý do dịch Covid-19. Ban Quản lý di tích cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án, biện pháp để đảm bảo giãn cách; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Mỗi tờ giấy được bồi sẵn với khung treo có giá bán là 100.000 đồng. Người "xin chữ" trả thêm 50.000 đồng để có được chữ mình muốn. Dù chờ khá lâu nhưng du khách vẫn rất rất vui khi xin được chữ theo ước nguyện.

Mỗi tờ giấy được bồi sẵn với khung treo có giá bán là 100.000 đồng. Người "xin chữ" trả thêm 50.000 đồng để có được chữ mình muốn. Dù chờ khá lâu nhưng du khách vẫn rất rất vui khi xin được chữ theo ước nguyện.

Cảm nhận của người đến xin chữ, ngày tết trở nên ấm áp hơn với sắc đỏ, sắc vàng của giấy viết, của nét chữ ông đồ. Họ kỳ vọng năm mới an khang, vạn sự tốt lành.
 Cảm nhận của người đến xin chữ, ngày tết trở nên ấm áp hơn với sắc đỏ, sắc vàng của giấy viết, của nét chữ ông đồ. Họ kỳ vọng năm mới an khang, vạn sự tốt lành.
Sát khuẩn bằng dung dịch là một yếu tố bắt buộc mà người dân phải thực hiện trước khi bước vào khuôn viên các khu tâm linh, di tích.
 Sát khuẩn bằng dung dịch là một yếu tố bắt buộc mà người dân phải thực hiện trước khi bước vào khuôn viên các khu tâm linh, di tích.
Ban quản lý Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ cho biết, nếu du khách đến đông như các năm trước thì Phủ sẽ tạm ngừng đón khách.
 Ban quản lý Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ cho biết, nếu du khách  đến đông như các năm trước thì Phủ sẽ tạm ngừng đón khách.
Trong mùng 1 Tết, Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa 3 lần để giải tỏa bớt lượng người dân đến làm lễ
 Trong mùng 1 Tết, Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ phải tạm đóng cửa 3 lần để giải tỏa bớt lượng người dân đến làm lễ

Đọc thêm