Người phố Trúc Bạch hân hoan khoảnh khắc gỡ bỏ hàng rào cách ly

(PLVN) - 21h10 hôm nay, 20/3, đoạn phố Trúc Bạch (Hà Nội) với 66 hộ, 189 nhân khẩu được cơ quan chức năng gỡ bỏ rào sau 14 ngày cách ly phòng, chống Covid - 19.

21h10 ngày 20/3, lệnh phong tỏa khu vực phố Trúc Bạch, Hà Nội chính thức được gỡ bỏ. Sau 14 ngày cách ly, 189 người dân của 66 hộ gia đình thuộc diện phải cách ly đã được xét nghiệm ít nhất hai lần, kết quả đều âm tính với COVID-19.

Một người nước ngoài chúc mừng bạn mình hoàn thành cách ly.
Một người nước ngoài chúc mừng bạn mình hoàn thành cách ly. 
Người dân tụ tập chờ đón khoảnh khắc được chờ đợi nhiều ngày, đánh dấu chấm dứt việc cách ly, đồng nghĩa thời gian qua họ đã chống được lây nhiễm Covid - 19.
Người dân tụ tập chờ đón khoảnh khắc được chờ đợi nhiều ngày, đánh dấu chấm dứt việc cách ly, đồng nghĩa thời gian qua họ đã chống được lây nhiễm Covid - 19.
Chỉ ít phút nữa, nhịp sống bình thường trở lại với phố Trúc Bạch
Chỉ ít phút nữa, nhịp sống bình thường trở lại với phố Trúc Bạch
Ghi lại khoảnh khắc đặc biệt
 Ghi lại khoảnh khắc đặc biệt
Khu vực hàng rào cách ly trước khi gỡ bỏ rào chắn và chốt chặn ở phố Trúc Bạch.
 Khu vực hàng rào cách ly trước khi gỡ bỏ rào chắn và chốt chặn ở phố Trúc Bạch.
Đúng 21h10 ngày 20/3, lực lượng chức năng đã gỡ bỏ rào chắn và chốt chặn ở phố Trúc Bạch, chấm dứt 14 ngày cách ly khu vực này.
 Đúng 21h10 ngày 20/3, lực lượng chức năng đã gỡ bỏ rào chắn và chốt chặn ở phố Trúc Bạch, chấm dứt 14 ngày cách ly khu vực này.
 
Việc dỡ bỏ dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân và các nhà báo, phóng viên.
 Việc dỡ bỏ dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân và các nhà báo, phóng viên.
Người dân Trúc Bạch hân hoan vỗ tay.
 Người dân Trúc Bạch hân hoan vỗ tay.
 
Cờ Việt Nam được phất lên trong niềm vui vừa "chiến thắng" virus gây dịch Covid - 19.
 Cờ Việt Nam được phất lên trong niềm vui vừa "chiến thắng" virus gây dịch Covid - 19.
Những cái bắt tay đầy tự hào khi cùng nhau qua 14 ngày cách ly. Một người dân cho biết, sáng mai việc đầu tiên anh làm là đi ăn phở. Điều mà 14 ngày qua không thể làm được.
 Những cái bắt tay đầy tự hào khi cùng nhau qua 14 ngày cách ly. Một người dân cho biết, sáng mai việc đầu tiên anh làm là đi ăn phở. Điều mà 14 ngày qua không thể làm được.
 
 
Trước đó, 22h ngày 6/3, Hà Nội đã phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch khi cô gái 26 tuổi tạm trú ở đây được xác định là ca dương tính với COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội và là ca mắc COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Đoạn phố bị phong tỏa dài hơn 500 m, từ số nhà 79 đến 139. Sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, cuộc sống người dân nơi đây chính thức trở lại bình thường.

Đọc thêm