Người phụ nữ trong vụ đôi nam nữ bị cháy đã tử vong

(PLVN) - Chị Hà Thị T (34 tuổi, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã tử vong do bị bỏng quá nặng.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 9/5, theo thông tin từ xã Hồng Ca, nạn nhân nữ trong vụ cháy là chị Hà Thị T hiện đã tử vong do bị bỏng quá nặng. Nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia, Hà Nội, VOV đưa tin.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 8/5, tại nhà anh Vũ Văn Đ (xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), người dân phát hiện chị T và anh Nguyễn Duy S (42 tuổi, xã Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Yên Bái) trong tình trạng bỏng nặng.

Hai nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện tỉnh Yên Bái, sau đó lập tức chuyển về bệnh viện bỏng Quốc gia. 

Theo thông tin từ người dân sống quanh hiện trường vụ việc, đôi nam nữ bị đốt cháy có nghi ngờ ngoại tình. Người vợ đã đưa người tình về nhà và người tình đã ôm bà vợ tưới xăng tự thiêu. 

Ở địa phương, anh Đ làm nghề chạy chợ chuyên bán cá phục vụ người dân nên phải dậy từ nửa đêm đi nhập hàng, chị T buôn bán tạp hóa tại gia. Còn anh Nguyễn Duy S là người địa phương khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm