Người thầy trả lại của rơi cho người nước ngoài

(PLO) - 20 giờ ngày 5/8/2018, Đại tá Nguyễn Đình Hà - Giảng viên Khoa Quân sự, Học viện Hậu cần cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Sáng đang quét dọn trước cửa nhà riêng tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc ví da màu nâu nằm trên mặt đường. 
Đại tá Nguyễn Đình Hà.
Đại tá Nguyễn Đình Hà.

Nhặt lên kiểm tra, vợ chồng thầy giáo Hà thấy trong ví có chiếc điện thoại Iphone 6 plus, 1,7 triệu đồng và gần 400USD (khoảng 10 triệu đồng). Thấy vậy, chị Sáng nói với chồng: “Khổ thân ai đánh rơi rồi. Anh xem tìm cách nào trả lại cho người ta”.

Ngay sau đó, chuông điện thoại trong ví lại đổ chuông, thầy Hà liền mở ra nghe thì người gọi xưng là Thượng sĩ Srey Oun (người Campuchia) - học viên lớp S213K, hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần, chủ nhân của chiếc ví đánh rơi. Sau khi kiểm tra chính xác thông tin, chiếc ví đã được trả lại cho Thượng sĩ Srey Oun.

Đại tá Hà tâm sự: “Việc nhặt được của rơi trả người đánh mất là hết sức bình thường của một quân nhân. Lần này, trả lại được chiếc ví với nhiều tài sản cho em học viên Campuchia, tôi rất vui vì các bạn xa nhà, khó khăn. Đó cũng là phẩm chất, tình cảm tốt đẹp của người Việt Nam đối với các bạn quốc tế”.

Sáng hôm sau, biết sự việc, lãnh đạo Hệ trưởng Hệ Quốc tế của Học viện đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với nghĩa cử của vợ chồng thầy Hà. Thượng sĩ Srey Oun tâm sự: “Đây là toàn bộ số tiền tôi vừa mang từ nhà sang. Tôi thật may mắn vì gặp được người tốt như vợ chồng thầy Hà”.

Vợ chồng thầy Nguyễn Đình Hà cùng quê ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Một thời gian dài, thầy giáo Hà công tác xa nhà, chị Sáng ở quê làm nông nghiệp. Khi chị theo chồng chuyển lên Hà Nội, do không có công ăn việc làm nên ở nhà mở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mặc dù kinh tế không khá giả, gia đình bên chị Sáng đang có người trọng bệnh, nhưng xuất thân từ gian khó nên vợ chồng thầy Hà luôn chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Qua tâm sự chúng tôi được biết, đây là lần thứ 5 thầy Hà trả lại vật đánh rơi cho những người qua đường. Đại tá Đặng Đình Ưởng - Chủ nhiệm Bộ môn Quân sự địa phương, Khoa Quân sự, Học viện Hậu cần, cho biết: “Thầy giáo Nguyễn Đình Hà là lớp giảng viên nhiều kinh nghiệm nhất trong khoa, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc làm của đồng chí tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong môi trường giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ ngành hậu cần quân đội... ”.  

Đọc thêm