Người thủ kho đạn đa tài

(PLO) - Thăm Đại đội bảo quản Phòng kỹ thuật, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đúng vào Ngày kỹ thuật, khi hỏi về Thượng úy QNCN Phan Lê Duẩn, chúng tôi nhận được câu trả lời khá bất ngờ: “Hỏi anh Duẩn nhờ làm MC đám cưới phải không?”.
Thượng úy QNCN Phan Lê Duẩn thường xuyên làm tốt công tác bảo quản vũ khí trang bị
Thượng úy QNCN Phan Lê Duẩn thường xuyên làm tốt công tác bảo quản vũ khí trang bị

Thượng úy Trần Cảnh, Đại đội trưởng, giải thích: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn là thủ kho đạn, Duẩn nói chuyện rất có duyên và đặc biệt thường xuyên làm người dẫn chương trình cho đám cưới của anh em cán bộ trong Sư đoàn”.

Gần trưa, không khí làm việc trong Ngày kỹ thuật vẫn rất khẩn trương. Thượng úy QNCN Phan Lê Duẩn tận tình giới thiệu, phổ biến kinh nghiệm cho anh em trong nhiệm vụ bảo quản đạn dược; vừa nói vừa cẩn thận hướng dẫn từng động tác cụ thể quy trình tiếp nhận, cất giữ, bảo quản và cấp phát đạn. Lau nhanh những giọt mồ hôi, anh chia sẻ: 

“Bảo đảm, cấp phát, tiếp nhận quản lý đạn sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện là công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và luôn luôn phải chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Liên quan đến vũ khí đạn dược nếu để xảy ra mất an toàn không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ mà còn làm thiệt hại tài sản của Quân đội, Nhà nước”.  

Tháng 8/2016, Thượng úy QNCN Phan Lê Duẩn đại diện cho Quân đoàn tham gia Hội thi thợ sửa chữa đạn, vũ khí bộ binh toàn quân năm 2016 và đã đạt giải Nhì cá nhân; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016, anh xứng đáng là tấm gương sáng trong Cuộc vận động Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị tốt, bền an toàn tiết kiệm.

Đọc thêm