Những đối tượng có nguyện vọng về nước được ưu tiên giải quyết

(PLVN) - Theo Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài sẽ là đầu mối lên danh sách những công dân có quốc tịch Việt Nam đang ở nước ngoài có nguyện vọng về nước, phân loại theo thứ tự được ưu tiên và gửi về trong nước để trình các cơ quan liên quan đề nghị thu xếp máy bay Việt Nam sang đưa công dân về nước (công dân tự trả tiền vé máy bay) hoặc tư vấn lựa chọn chuyến bay thương mại thích hợp nếu có thể thu xếp được. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Trường hợp chưa thu xếp được ngay chuyến bay, cơ quan đại diện có thể đề nghị nước bạn hỗ trợ cho phép công dân Việt Nam được gia hạn thị thực…

Hiện nay, những trường hợp công dân Việt Nam thực sự có nguyện vọng cần về nước thuộc 4 đối tượng sau đây được ưu tiên giải quyết trước gồm: Học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên các trường, ký túc xá đã đóng cửa; Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên); Người đang điều trị bệnh/có tiểu sử bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, ung thư...); Lao động hết hợp đồng, thăm thân, du lịch bị kẹt tại địa bàn;…

Theo Cục Lãnh sự, để giải quyết nguyện vọng của công dân có nguyện vọng về nước, đề nghị công dân có nhu cầu cấp thiết, thật sự cần thiết về nước trong giai đoạn hiện nay liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại nơi công dân đang cư trú hoặc Đại sứ quán kiêm nhiệm địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ và đăng ký danh sách xin về nước. 

Đọc thêm