Những đứa trẻ mắc “bệnh thời đại“

(PLO) - Cho các bé ra ngoài, đến những nơi vui chơi dành riêng cho bé với những trò chơi lành mạnh, những hình ảnh nhân vật thuộc về thế giới tuổi thơ của bé… là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm cho con mình tránh xa những căn bệnh thời đại của giới trẻ. 

Những đứa trẻ mắc “bệnh thời đại“
Hội chứng trẻ bị “bệnh thời đại” sớm
Người lớn chúng ta thường than phiền: bọn trẻ bây giờ ù lần quá, chẳng biết gì bên ngoài xã hội, suốt ngày cắm đầu vào thế giới ảo. Nhưng thực ra chính cách nuôi dậy của bố mẹ mới là người tạo nên căn bệnh thời đại này. 
Không ít mẹ thường tâm sự trên các diễn đàn về chuyện buổi tối chỉ có thể cho con xem tivi, chơi loanh quanh trong nhà rồi đi ngủ. Muốn ra ngõ hay hè phố thoáng mát thì sợ không an toàn vì đường phố luôn tấp nập người và xe bụi bặm. Đi ra công viên, các khu vui chơi ngoài trời thì thiết bị xuống cấp, vệ sinh không đảm bảo, lại còn quá nhiều đối tượng phức tạp không nhà ở thường vào đó nghỉ ngơi nên cũng sợ… 
Thêm nữa công việc cả ngày bận rộn nên về nhà chơi với con một lúc cũng mệt. Thế nên lựa chọn mà nhiều ông bố bà mẹ sử dụng nhất là… "vứt" vào tay con điện thoại hoặc máy tính bảng. Con ngoan ngoãn say sưa xem phim hoặc chơi điện tử trên các thiết bị công nghệ cao của bố mẹ, bố mẹ thì có thời gian nghỉ ngơi hoặc làm nốt việc ở văn phòng. 
Tuy nhiên, liên quan tới thói quen hiện đại này, các nhà khoa học tại Học viện Nhi khoa Mỹ và Canada khuyến cáo trẻ từ 0-2 tuổi không nên có bất kì tiếp xúc nào với các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, máy trò chơi điện tử... Với trẻ từ từ 3-5 tuổi có thể sử dụng trong 1 giờ/ngày, trẻ từ 6-18 tuổi chỉ nên sử dụng đồ công nghệ không quá 2 giờ/ngày. Mọi tiếp xúc vượt quá thời gian trên sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển tâm sinh lý và hành vi của trẻ nhỏ.  
Hãy đưa con ra ngoài để bé có tuổi thơ 
Nỗi lo cũng tương đối là “bệnh thời đại” của các ông bố bà mẹ là luôn sợ xã hội làm đau con mình, đó là lời giải thích cho cái sự “chơi ở nhà cho an toàn”.  Trên thực tế những khu vui chơi lớn thường quá đông và ồn ào, bố mẹ thay vì có thể yên tâm cùng con nghỉ ngơi xả stress thì lại phải căng thẳng trông chừng bé khi con tham gia những trò cảm giác mạnh. 
Một lựa chọn hợp lý nhất trong trường hợp này là đến các khu Trung tâm thương mại. Phần lớn các TTTM ở Hà Nội đều được xây mới  và luôn quy hoạch có khu vực dành riêng cho bé và gia đình với những tổ hợp khu vui chơi, ăn uống, rạp chiếu phim 5D… điều kiện vệ sinh sạch sẽ, không gian để cho bé hoạt động an toàn. Mỗi TTTM cũng liên tục tổ chức các sự kiện thú vị dành cho bé để làm nóng hoạt động của mình mà không khiến không gian sinh hoạt của bé trở nên quá phức tạp.
Thời điểm này thế giới Hello Kitty đang thu hút phần lớn các bà mẹ đưa con đến TTTM The Garden. Với sự kiện tổ chức sinh nhật tuổi 40 cho nhân vật Hello Kitty, ở đó vừa mang lại thế giới tuổi thơ dành cho bé thật gần gũi với các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, cũng là nơi các mẹ mua sắm và khám phá sự thật bất ngờ: Hello Kitty không phải là một “cô mèo” như bấy lâu các mẹ vẫn nghĩ. (http://thegarden.com.vn/vi/nc2/tintuc-867/CUNG-CHAO-DON-SINH-NHAT-LAN-THU-40-CUA-HELLO-KITTY.html)
Đừng bao bọc các con từ lúc nhỏ để khi lớn lên con thiếu quá nhiều kĩ năng để tồn tại trong cuộc sống. Hãy cho các bé ra ngoài, đến những nơi vui chơi dành riêng cho bé với những trò chơi lành mạnh, những hình ảnh nhân vật thuộc về thế giới tuổi thơ của bé… là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm cho con mình tránh xa những căn bệnh thời đại của giới trẻ. 

Đọc thêm