Những nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu trên biển được đưa về đất liền

(PLVN) -Khoảng 16h30 ngày 30/6, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên và 1 thi thể nạn nhân trong vụ tàu cá Nghệ An bị chìm trên tại vùng biển Bạch Long Vĩ  vào đến Cảng Cửa Lò (Nghệ An). 
Hai thuyền viên đầu tiên trên tàu cá gặp nạn trên biển đã được đưa về đất liền .
Hai thuyền viên đầu tiên trên tàu cá gặp nạn trên biển đã được đưa về đất liền .

Theo đó, hai nạn nhân may mắn sống sót, được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ là anh Đinh Trung Dũng và Nguyễn Xuân Tuyến; cùng với thi thể nạn nhân xấu số được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa (đều ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay khi tàu SAR cập cảng, lực lượng BĐBP Nghệ An đã tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho hai thuyền viên. Đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục,tập quán của địa phương. 

Thi thể nạn nhân xấu số đã được đưa cập bờ bàn giao cho gia đình
Thi thể nạn nhân xấu số đã được đưa cập bờ bàn giao cho gia đình

Như báo PLVN đã thông tin, tàu cá NA-95899-TS do ông Hồ Bá Lâm (trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra khơi đánh bắt cá từ ngày 24/6, trưa ngày 28/6 trong lúc đang neo đậu để khai thác hải sản trên biển (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam) thì bất ngờ bị tàu chở hàng đâm phải.

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị lật úp, tàu nổi lập lờ trên mặt biển. Sau khi vụ việc xẩy ra, các thuyền viên trên tàu Pacific 01 gần đó đã khẩn trương cứu nạn tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên chỉ vớt được 9 thuyền viên lên tàu, còn 10 thuyền viên khác đang mất tích.

Tính đến ngày 30/6, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực, tuy nhiên chỉ mới tìm được 1 thi thể nạn nhân, vẫn còn 9 thuyền viên khác chưa có thông tin. 

Người dân tập trung tại trụ sở UBND Tiến Thủy ngóng chờ tin người thân đang mất tích ngoài biển
Người dân tập trung tại trụ sở UBND Tiến Thủy ngóng chờ tin người thân đang mất tích ngoài biển

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đang có 3 tàu của Trung tâm, 1 tàu Hải quân, 1 tàu của Pacific và nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đang tổ chức các biện pháp tìm kiếm các nạn nhân. Hiện nay, một số tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc cũng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

Đọc thêm