Nỗ lực trả lại dòng suối dân sinh

(PLVN) - Ngày 27/8, UBND huyện Trảng Bom phối hợp UBND xã Hố Nai 3 tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đây là các công trình xây dựng lấn chiếm con suối dân sinh mà Báo Pháp luật Viêt Nam đã nhiều lần phản ánh.
Nỗ lực trả lại dòng suối dân sinh

Theo kết quả cắm mốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Trảng Bom, thì bà Hồ Thị Thưởng chủ sử dụng thửa đất 123 và tờ số 4 lấn chiếm xây nhà trọ, ông Bùi Đăng Nhu thửa đất số 329 tờ bản đồ số 04 và ông Ngô Văn Tú chủ thửa đất 124 tờ bản đồ 4 lấn chiếm san lấp, lấn chiếm xây tường bao cao 2m, dài hàng trăm mét. Việc xây dựng trái phép nói trên không chỉ gây ảnh hưởng dòng suối dân sinh mà việc thi nhau xây dựng trái phép trên địa bàn đã dẫn đến tranh chấp, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh tình trạng trên, UBND huyện Trảng Bom ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, tuy nhiên việc xây dựng vẫn diễn ra ngang nhiên, thách thức dư luận.

UBND xã Hố Nai 3 phối hợp cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép
UBND xã Hố Nai 3 phối hợp cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép 

Đến ngày 27/8, UBND huyện Trảng Bom mới có thể tiến hành cưỡng chế. Theo đó, bức tường cao 2 mét dài hàng trăm mét và dãy nhà trọ đã được tháo dỡ, tại hiện trường chỉ còn lại đống bê tông đổ vụn và lòng suối dân sinh có chiều rộng 6m đang dần được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Các hộ dân sinh sống tại khu vực ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 đã không còn lo lắng về tình trạng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, tiêu thoát nước muỗi khi mùa mưa đến.

Con suối dân sinh đang dần được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu
Con suối dân sinh đang dần được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về tình trạng các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm con suối rộng 6 mét, vốn để thoát nước cho một khu vực rộng lớn của các hộ dân tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Dù sau đó, UBND huyện Trảng Bom có văn bản yêu cầu tham mưu xử lý tình trạng lấn chiếm lòng suối nhưng một số hộ vẫn cố ý tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình kiên cố hơn. Cho đến khi có quyết định bắt buộc xử lý, cưỡng chế thì mới chấp hành. 

 
Hình ảnh phóng viên PLVN ghi nhận tại hiện trường.
Hình ảnh phóng viên PLVN ghi nhận tại hiện trường.

Đọc thêm