Nổ xe chở pháo lậu ở khu vực biên giới, 2 người tử vong

(PLVN) - Chiếc xe chở pháo lậu phát nổ đã thiêu rụi toàn bộ Kho kiểm hóa Hải Quan ở Cửa khẩu Quốc tế Đensavẳn (Savannakhet, Lào), cửa khẩu đối diện Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) khiến 4 người Việt bị thương, 2 người Lào tử vong.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngày 3/12, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết khoảng 8h15, tại bãi kiểm hóa Cửa khẩu Quốc tế Đensavẳn xảy ra vụ cháy lớn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ mở Cửa khẩu Lao Bảo qua nước bạn Lào để giúp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo lậu phát nổ. Vào thời điểm trên, lực lượng hải quan cửa khẩu Quốc tế Đensavẳn trong quá trình kiểm tra hàng hóa trong xe chở thạch cao tại cửa khẩu đã dùng thanh sắt chọc xuống bên dưới để kiểm tra nên đã tác động vào pháo lậu giấu dưới hàng hoá dẫn đến vụ nổ.

Vụ nổ làm 2 người Lào bị chết (trong đó đã xác định có 1 cán bộ Hải quan Lào), 4 người Việt bị thương được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngoài ra, ở gần bãi kiểm tra hàng hoá có kho vật tư chứa xăng dầu cũng bị pháo bắn sang nên đẩy lên thành đám cháy lớn gây cháy thêm 6 phương tiên ô tô gần đó (4 ô tô tải, 2 ô tô con).

Đến 10h cùng ngày ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Đọc thêm