Nóng: Lái xe taxi nhảy từ cầu vượt Thái Hà đang nguy kịch

(PLO) - Trao đổi với PV PLO, T.S, BS Lễ Thắng Đức, Phòng Kế Hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, tình trạng bệnh nhân "rất xấu"
Tình trạng sức khỏe tài xế taxi nguy kịch (Ảnh: Đ.Minh)
Tình trạng sức khỏe tài xế taxi nguy kịch (Ảnh: Đ.Minh)
Trao đổi với PV PLO chiều 9-11, người điều trị trực tiếp cho nạn nhân Đặng Ngọc Cường (SN 1975, ở Phúc Xá, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Bác sỹ Lê Ngọc Hà cho biết: 23h đêm qua (8-11) bệnh viện tiếp nhận nạn nhân được đưa vào trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, nhip thở nhanh; nhiều vết thương biểu hiện ngoài da, vết thương gẫy sườn trái.
Đặc biệt, 2 bên lòng tử nạn nhân chỉ còn được 3mm, thể trạng rất yếu, dập não thất, cột sống cổ không có bất thường... 
"Từ trưa nay (9-11) nạn nhân Cường bị rối loạn thân nhiệt, sốt liên tục 38-40 độ C. Tạm thời tình trạng xấu. Điều này chúng tôi cũng đã nói rõ cho người nhà bệnh nhân. Việc rối loạn thân nhiệt biểu hiện rõ hơn vào trưa nay" - Bác sỹ Hà thông tin.
Vẫn theo vị bác sỹ điều trị trực tiếp cho nạn nhân Cường, hiện các y bác sỹ tại bệnh viện tập trung cao độ theo dõi, điều trị bằng những phương pháp tích cực nhất cho nạn nhân.
T.S, BS Lê Thắng Đức, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, sáng nay Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn giao ban và cũng đã có chỉ đạo điều trị tích cực bằng mọi khả năng cho bệnh nhân.
Bác sỹ Đức cho hay, theo báo cáo sáng nay, bệnh nhân Cường nhập viện trong tình trạng chấn thương rất nặng.
Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận trực tiếp từ phòng điều trị đặc biệt của tài xế Đặng Ngọc Cường
 
 
 
 
Bác sỹ Lê Ngọc Hà: Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi (Ảnh: Đ.Minh)
 Bác sỹ Lê Ngọc Hà: Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi (Ảnh: Đ.Minh)
 

Đọc thêm