Nữ sinh chết tại ĐH Thăng Long là do trầm cảm

(PLO) - Ngày 1/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết sinh viên chết tại ĐH Thăng Long là do trầm cảm.
 

Nữ sinh chết tại ĐH Thăng Long là do trầm cảm
Sau quá trình điều tra sự việc, phía Công an quận Hoàng Mai cho biết, nạn nhân tên là Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 1991, thường trú phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Do bị trầm cảm nên nữ sinh này đã tìm đến cái chết.
Trước đó, cũng trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Đăng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long cho biết, nạn nhân là sinh viên thuộc khoa Kinh tế của trường. Do học lực yếu nên nữ sinh này đã chưa hoàn thành quá trình học để ra trường.
Khu vực nữ sinh đã nhảy từ tầng 9 xuống.
 Khu vực nữ sinh đã nhảy từ tầng 9 xuống.
Sự việc diễn ra vào 14h30, ngày 31/3, nữ sinh Lê Diệu Linh đã nhảy từ tầng 9, khu nhà A gồm 9 tầng, vừa là giảng đường, vừa là khu thực tập xuống nhà tập thể hình. Cũng trong tối qua, sau khi báo chí đưa tin thì người nhà nạn nhân đã đến để nhận diện nữ sinh.
Phía lãnh đạo trường ĐH Thăng Long cũng bày tỏ sự tiếc thương tới gia đình nữ sinh, cùng đó phía nhà trường cũng tiến hành hỗ trợ hết sức đối với gia đình nạn nhân. Hiện tại thi thể nữ sinh đã được đưa về nhà để mai táng.

Đọc thêm