Phải xử lý dứt điểm tình trạng chích ma túy trong công viên, dưới gầm cầu TP HCM

(PLO) - "Công an TP đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị chức năng có liên quan trong việc quản lý, kiểm soát địa bàn cơ sở để phát sinh điểm nóng tiêm chích ma túy, để người nghiện lộng hành gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân", UBND TP HCM chỉ đạo.
Tiêm chích ma túy công khai trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP HCM), vào ngày 6/3/2018. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Tiêm chích ma túy công khai trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP HCM), vào ngày 6/3/2018. Ảnh: Báo Thanh Niên.

UBND TP HCM mới có văn bản chỉ đạo Công an TP và UBND các quận-huyện xử lý dứt điểm tình trạng người nghiện tiêm chích ma túy trên đường phố, nơi công cộng, đặc biệt là tại các công viên, gầm cầu, chân cầu, trên cầu giao thông, cầu vượt và địa bàn giáp ranh giữa các địa phương; kiên quyết không để tái phát tình trạng sử dụng ma túy công khai trên địa bàn TP.

UBND TP HCM đồng thời yêu cầu UBND các quận-huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, đi sâu vào từng nhóm đối tượng trong cộng đồng dân cư; phát động phong trào nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

"Công an TP đề xuất kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị chức năng có liên quan trong việc quản lý, kiểm soát địa bàn cơ sở để phát sinh điểm nóng tiêm chích ma túy, để người nghiện lộng hành gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân", UBND TP HCM chỉ đạo.

Đọc thêm