Phát hiện con cá hố ông chết dạt vào biển Hà Tĩnh

(PLO) - Sau một ngày khi con cá hố ông dài 3m bơi vào biển Hà Tĩnh được người dân thả về, một con cá hố ông dài 4m bị chết trôi dạt cũng vào vùng biển tỉnh này.
Người dân đã tiến hành làm thủ tục chôn cất theo phong tục địa phương con cá hố ông trôi dạt vào bờ biển.
Người dân đã tiến hành làm thủ tục chôn cất theo phong tục địa phương con cá hố ông trôi dạt vào bờ biển.

Sáng ngày 2/6, người dân thôn Tam Hải  2, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện một con cá hố ông lớn bị chết và trôi dạt vào bờ biển của xã này. 

Những người dân địa phương cho biết, con cá hố ông này có chiều dài khoảng 4m, nặng khoảng 40kg. Sau khi phát hiện con cá, người dân địa phương đã làm thủ tục để chôn cất theo phong tục. Được biết, theo những người làm nghề biển và dân địa phương thì cá hố ông là một loài cá thiêng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển. 

Trước đó, vào 17h30 phút chiều ngày 1/6, một con cá hố ông (hay còn gọi cá mái chèo) có chiều dài khoảng 3m đã bơi vào khu vực bờ biển ngay phía trước cửa đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi ở chân núi Nam Giới Cửa Sót, thuộc địa bàn xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Sau khi phát hiện con cá, người dân địa phương đã tiến hành hỗ trợ thả con cá về với biển. 

Đọc thêm