Phát hiện quả bom dài 2,5m khi đào đất đổ móng nhà

(PLO) - Ngày 19/8, ông Thái Văn Tân, Trưởng công an xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương phối hợp với lực lượng Công binh tỉnh Nghệ An tiến hành di chuyển phá hủy quả bom dài gần 2,5m được phát hiện trong lúc một hộ dân đào móng nhà.  
Quả bom được phát hiện nằm sâu 4m dưới đất dài 2,5m
 Quả bom được phát hiện nằm sâu 4m dưới đất dài 2,5m 
Trước đó, chiều ngày 18/8, anh Hoàng Hữu Tuấn (xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn) tổ chức sửa lại căn nhà, có nhờ một số người đến đào đất phía sau núi để đổ nền nhà vừa làm móng xong. Trong lúc đào đất, người dân tá hỏa khi đụng một vật cứng, khi nới rộng phần đất ra thì phát hiện một quả bom chưa được kích nổ nằm dưới độ sâu 4m, ngay sát gian nhà bếp cũ. Ngay sau đó, sự việc được anh Tuấn trình báo chính quyền địa phương. 
Quả bom được phát hiện được lúc đào đất đổ móng nhà
 Quả bom được phát hiện được lúc đào đất đổ móng nhà
Ban chỉ huy quân sự huyện đã lập tức có mặt, nhận định là quả bom khoan có kích cỡ lớn, sức công phá mạnh chưa kích nổ. Quả bom được lực lượng công binh và ban quân sự huyện đưa lên khỏi mặt đất có chiều dài gần 2,5m, sau đó được đưa ra khu vực xa dân cư tiến hành phá hủy.
Ngày 19/8, gia đình anh Tuấn tiếp tục đào đất làm nhà./.

Đọc thêm