Phố đi bộ Hà Nội nhộn nhịp trở lại, khách và người bán hàng 'quên' đeo khẩu trang

(PLVN) - Sau 1 tuần hoạt động trở lại, phố đi bộ Hà Nội nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, dù dịch Covid - 19 vẫn tiềm ẩn nhưng nhiều người đến đây chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống, không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang... dưới cằm.

Nhiều gia đình, thanh niên đổ về đường ven Hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận tản bộ, ngắm cảnh... Hàng quán các tuyến phố này cũng mở cửa trở lại nhưng thưa thớt hơn những ngày chưa bùng dịch. Đặc biệt, phố đi bộ hầu như không có du khách nước ngoài. 

Phố đi bộ nhộn nhịp từ sớm
Phố đi bộ nhộn nhịp từ sớm 

Chị Thanh Huyền, quận Hà Đông cho biết: "Tuy tôi ở xa nhưng cuối tuần hai vợ chồng vẫn cố gắng cho các con đi chơi. Những cuối tuần trước ở trong nhà nhiều không những con mà cả bố mẹ đều thấy tù túng, ngột ngạt. Các con tôi được ra ngoài chơi, có đông bạn như thế này các cháu rất vui và đều không muốn về nhà sớm."

Giới trẻ dạo trên phố đi bộ...
 Giới trẻ dạo trên phố đi bộ...
Nhiều gia đình đưa con, cháu nhỏ đi chơi.
Nhiều gia đình đưa con, cháu nhỏ đi chơi. 

Anh Trọng Tín, chủ một quầy bán đồ ăn vặt chia sẻ: "Hai ngày phố đi bộ mở lại tôi đều đến sớm để mở quầy, người dân đến chơi đông dần nhưng hàng vẫn khá ế ẩm. Tuy nhiên, đây là tình hình chung thời dịch bệnh rồi, anh em bán hàng chấp nhận bán túc tắc thôi".

Các bé hứng thú và tận hưởng không khí phố đi bộ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và con nhỏ không mang khẩu trang.
 Các bé hứng thú và tận hưởng không khí phố đi bộ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và con nhỏ không mang khẩu trang.
Cả tuyến phố dài gần như không có du khách nước ngoài.
Cả tuyến phố dài gần như không có du khách nước ngoài. 
Hàng quán tuân thủ giãn cách nhưng người bán hàng không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang... dưới cằm.
Hàng quán tuân thủ giãn cách nhưng người bán hàng không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang... dưới cằm.

Theo ghi nhận của PV, chiều 14/3, không ít người dân và người bán hàng rong tại khu vực phố đi bộ chưa thật sự tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid - 19.

Nhiều thanh niên, gia đình có con nhỏ "quên" đeo khẩu trang hoặc đã bỏ khẩu trang trong lúc vui chơi. Người bán hàng rong kéo khẩu trang xuống cằm để... tiện mời chào khách.

 

Trước đó, chiều 8/3 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ đồng ý cho phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12/3. Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đồng thời yêu cầu khách đến phố đi bộ phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19.

Đọc thêm