Phú Yên: Đã tìm được thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25/11, lực lượng cứu hộ huyện Tuy An đã tìm thấy thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm, nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào tối 23/11. 
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23/11, chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi), trú ở thôn Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An cùng chồng là anh Trần Thanh Sơn (32 tuổi) làm nghề chế biến đông lạnh từ thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) về nhà. Khi đến đường bêtông đoạn gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Định thì bị ngập đường, mưa lớn và xe gắn máy bị chết máy. Đúng lúc chị Thắm bước xuống xe, do nước lũ quá mạnh, chảy xiết nên đã bị cuốn trôi. Anh Sơn vội bỏ xe máy lao theo cứu vợ nhưng không kịp. 

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An cùng đội thanh niên xung kích xã An Định điều động gần 100 người và hàng chục chiếc ghe tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước lũ dâng và chảy xiết nên sau 1,5 ngày mới tìm được thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm cách nơi chị bị cuốn trôi khoảng một cây số. 

Từ chiều 23/11 đến sáng 25/11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục có mưa to kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt vùng hạ du sông Kỳ Lộ, trong đó có xã An Định (huyện Tuy An) là địa bàn thuộc vùng trũng./.

Đọc thêm