Phú Yên: Ngư dân bị sóng đánh mất tích

(PLVN) - Trong lúc đưa thuyền vào cảng Phú Lạc (huyện Đông Hòa, Phú Yên), một ngư rơi xuống biển, bị sóng đánh mất tích.
Khu vực ngư dân bị mất tích. Ảnh Dân trí
Khu vực ngư dân bị mất tích. Ảnh Dân trí

Ngày 4/12, Đại tá Phạm Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng do sóng biển cao và có gió mạnh nên các phương tiện cứu hộ không thể ra ngoài biển được. Hiện Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vẫn đang duy trì 20 cán bộ, chiến sĩ đi dọc các tuyến biển của cửa biển Đà Nông để tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 3/12, tàu cá KH 90233 TS công suất 480CV, trên thuyền có 5 lao động, hành nghề câu cá ngừ đại dương do ông Đặng Ngọc Tín (SN 1988, KP6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm Thuyền trưởng, trên đường vào cảng cá Phú Lạc để neo đậu, khi vào đến cửa biển Đà Nông (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) thì gặp nạn. Hậu quả khiến cho 01 ngư dân là Trương Thanh Hải (SN 1973 khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) bị rơi xuống biển mất tích. 

Theo Thuyền trưởng Tín, thuyền xuất bến từ ngày 19/10/2019 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông. Trên đường vào chỉ cách cảng Phú Lạc khoảng 500m thì gặp nạn. Được biết, anh Hải là trụ cột chính trong gia đình, có vợ và 2 con, gia cảnh hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Đồng – cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa cho biết đang khoanh vùng tìm kiếm nhưng do sóng to, gió lớn nên cán bộ Đồn không thể tiếp cận được khu vực xảy ra tai nạn. “Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì sóng to, gió lớn”.

Đọc thêm