Quân khu 9 quy tập 931 hài cốt liệt sĩ

(PLO) - Sau 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018,  Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã quy tập, đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ 931 hài cốt.
Hình minh họa
Hình minh họa

Sau 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ các nội dung đề án; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận động, tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ; chủ động khắc phục khó khăn tìm kiếm, quy tập nhanh, chính xác, không để sót địa bàn.

Kết quả, đã quy tập, đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ 931 hài cốt (có 36 hài cốt xác định được danh tính). Riêng trên địa bàn 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, 04 đội chuyên trách đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nước bạn tổ chức tìm kiếm, quy tập được 633 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 06 trường hợp. Kết thúc giai đoạn, hai bên tổ chức tiễn đưa, bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sĩ chu đáo, đúng quy định.

Đọc thêm