Quảng Bình: Ăn bánh mỳ để tăng ca, 18 công nhân nhập viện

(PLO) - Các công nhân mua bánh mì về ăn để làm tăng ca thì không may bị ngộ độc, 18 người đã phải nhập viện.
Cửa hàng bánh Vương Tiếnhành trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới.
Cửa hàng bánh Vương Tiếnhành trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới.

Tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), chiều 15/10 cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu 13 công nhân may của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tấn Phát Sport, ở TP. Đồng Hới, bị ngộ độc thức ăn.

Khoảng trưa và chiều 14/10, các công nhân trên mua bánh mì của cơ sở Vương Tiến Thành (ở TP. Đồng Hới) để ăn và làm tăng ca. Đến chiều cùng ngày thì các công nhân xuất hiện hiện tượng đau bụng, nôn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận bước đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho thấy, số người bị ngộ độc lên đến 28 người. Trong đó, có 18 người đã phải nhập viện. Phần lớn người bị ngộ độc là công nhân thuộc Công ty Tấn Phát Sport.

Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay và hiện các cơ quan chức năng ở tỉnh này đang tiến hành làm rõ vụ việc.

PLVN sẽ tiếp tục thông tin.../.

Đọc thêm