Quảng Bình: Thi công làm sập chợ, 2 người bị thương nặng

(PLO) - Ngày 10/12, trong lúc đơn vị thi công đang tiến hành đập dỡ một công trình cũ tại chợ Cộn nằm trên đường Lý Thái Tổ (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thì một mảng bế tông lớn đổ sập xuống khu vực các tiểu thương đang buôn bán khiến 2 người bị thương nặng.
Khu vực nơi đơn vị thi công tháo dỡ nhà cũ.
Khu vực nơi đơn vị thi công tháo dỡ nhà cũ.

Theo đó, vào lúc 8h ngày 10/12, một đơn vị đang thi công đập dỡ công trình cũ nằm ngay sát khu vực chợ Cộn thì bất ngờ một bị mảng bê tông lớn rơi từ trên cao xuống đè lên nhiều tiểu thương đang buôn bán gần đó và làm sập một khu vực mái che trong chợ.

Tảng bê tông đổ sập khiến nhiều người dân bị thương.
Tảng bê tông đổ sập khiến nhiều người dân bị thương.

Nhiều người hoảng loạn đã vứt hàng hóa bỏ chạy nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên một số người không tránh kịp dẫn đến bị thương. Trong đó, có 2 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, đơn vị thi công ngay sát khu vực chợ nhưng lại không cho giải tỏa, ngăn cấm đến gần nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.
Nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.

Ông B. – người dân sinh sống gần chợ cho hay, tuy thi công tháo dỡ nhà cách xa khu vực tiểu thương ngồi khoảng hơn 20m nhưng vì trong lúc thi công máy móc đập phá quá mạnh khiến các mảng tường nơi khu vực tiểu thương ngồi cũng đổ sập theo.

Được biết, lúc xảy ra sự cố trên thì có khoảng 10 tiểu thương đang bán hàng gần đó, tuy nhiên may mắn nhiều người thoát nạn, chỉ có 2 người ngồi sát khu vực tường sập nên bị thương nặng.

Đọc thêm