Quảng Nam liên tiếp chịu động đất tại Bắc Trà My

(PLO) -Sáng ngày 31/1, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa phát đi thông báo một trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).
Vị trí động đất xảy ra ngày 31/1 (ảnh Viên vật lý địa cầu)
Vị trí động đất xảy ra ngày 31/1 (ảnh Viên vật lý địa cầu)
Đây là trận đông đất thứ 2 xảy ra trong 1 tháng ở huyện Bắc Trà My 

Theo đó, trận động đất xảy ra vào hồi 23h57' (giờ GMT) ngày 30/1, tức 6h57' (giờ Hà Nội) ngày 31/1 Trận động đất có độ lớn 3.7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.352 độ vĩ Bắc, 108.118 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.7 km. 

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, một trận động đất 3.3 độ richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My. Cụ thể, trận động đất xảy vào hồi 18 giờ 58 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 23/1 tức 1 giờ 58 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 24/1 tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My).

Trận động đất có độ lớn 3.3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.365 độ vĩ Bắc, 108.109 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km.

Đọc thêm