Quảng Nam rung chấn mạnh, dân tháo chạy khỏi nhà

(PLO) - Một trận động đất có độ lớn 3.4 Richter vừa xảy ra tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam gây rung chấn mạnh
Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 2h18 (giờ GMT) tức 9h18 phút 00 giây (giờ Hà Nội) sáng 7/3, một trận động đất có độ lớn 3.4 Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.341 vĩ độ Bắc,108.104 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trận động đất xảy ra huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Động đất 3.4 độ richter tại Quảng Nam - ảnh 1

 Bản đồ tâm chấn động đất - Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận địa bàn có xảy ra trận động đất gây rung chấn. Trận động đất xảy ra trong khoảng thời gian ngắn tại xã Trà Đốc. Người dân sống tại đây và một số địa phương lân cận cảm nhận rất rõ.

Trưởng thôn 3A xã Trà Đốc Hồ Văn Liêu cho hay, thời điểm xảy ra trận động đất nhiều người dân đã chạy khỏi nhà tìm nơi trú ẩn. Theo ông Liêu có hàng chục ngôi nhà trong thôn bị nứt nẻ do rung chấn. 

Theo ông Hồ Văn Lợi - Chủ tịch xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trận động đất có cường độ lớn xảy ra tại địa phương này đã gây tâm lý lo lắng cho người dân. Ông Lợi cho hay trận động đất không gây thiệt hại về người, hiện chính quyền đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản.

Đọc thêm