Quảng Nam: Trời mưa, xe khách lật trong đêm, 16 người thương vong

(PLO) - Ngày 9/11, thượng tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang xác nhận, tại tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn tại Km 1341+809 qua thôn Rô (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết, 14 người bị thương.
Hiện trường vụ TNGT
Hiện trường vụ TNGT

Theo đó, vào khoảng 1h45 ngày 9/11, xe khách giường nằm mang BKS 47B-005.66 do lái xe Phạm Danh (SN 1970, ngụ TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) điều khiển lưu thông theo hướng Nam- Bắc, đi đến địa điểm trên thì bị lật xuống hố bên đường. Trên xe khách có khoảng 30 hành khách.

Thời điểm trên, trời đang mưa
Thời điểm trên, trời đang mưa

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người chết, 14 người bị thương. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. 

Theo Thượng tá Hà Kế Xuyên, thời điểm trên, trời đang mưa to. Khả năng do tài xế bị mất tầm nhìn, lạc tay  lái. Hiện tại, ông tác cứu hộ vẫn đang tiến hành, 2 nạn nhân tử vong bị kẹt trong xe nên chưa thể xác định được danh tính. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cẩu chiếc xe khách lên. 14 nạn nhân hiện các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nam Giang để cấp cứu.

 Hiện Công an huyện Nam Giang và tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ vụ tai nạn

Đọc thêm