Quảng Ngãi: Nghi có người bị vùi lấp mất tích do vượt rào chắn cảnh báo nguy hiểm

(PLVN) - Sáng 11/11, ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang huy động phương tiện mở đường vào khu vực xảy ra sạt lở núi trên tuyến đường Trường Sơn Đông để xác minh thông tin có người bị vùi lấp mất tích.

Theo ông Đinh Quang Ven, qua xác minh thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 10/11, trên tuyến đường Trường Sơn Đông, (đoạn qua thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) xảy ra vụ sạt lở núi. Các cơ quan chức năng đã lập rào chắn và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không cho người qua lại.

Tuy nhiên, có 2 người ở tỉnh Quảng Nam đã không biết sạt lở núi nên đã tháo gỡ rào chắn đi qua để lên tỉnh Kon Tum. Đúng lúc đó, bất ngờ nghe tiếng động lớn nên 2 người này đã bỏ xe máy chạy nhưng cũng bị đất đá vùi lấp khoảng 0,5m. Cả hai đã đào bới chạy thoát ra nhà dân an toàn.

Hai người thoát nạn cho biết, họ có thấy 2 chiếc xe máy chạy phía trước nhưng khi đến nơi vị trí sạt lở thì không thấy. Do 2 người này cũng không thể xác định được vụ sạt lở này có vùi lấp người dân hay không nên ông Đinh Quang Ven cho biết, "chính quyền địa phương đang nghi vấn có người vùi lấp nên đã đưa phương tiện, máy móc đào bới, khắc phục điểm sạt lở này”. 

Nơi xảy ra vụ sợt lở. Ảnh: A.T cung cấp

Nơi xảy ra vụ sợt lở. Ảnh: A.T cung cấp

Một người thoát nạn (áo trắng) tại nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: A.T cung cấp
 Một người thoát nạn (áo trắng) tại nơi xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: A.T cung cấp

Đọc thêm