Quảng Ninh: Mưa kéo dài, ngập lụt diện rộng khiến 2 người thương vong

(PLO) - Mấy ngày qua, trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa đã trên 500mm ở một số địa phương. Đến thời điểm này, TP Hạ Long là địa phương ngập lụt nghiêm trọng nhất và thiệt hại nặng nhất về người. 
Quảng Ninh:  Mưa kéo dài, ngập lụt diện rộng khiến 2 người thương vong

Tại Khu 1, phường Hồng Gai, mưa lớn làm sạt kè làm sập nhà bếp khiến ông Trần Văn Thanh (52 tuổi) tử vong, trước đó tại phường Bãi Cháy kè đổ làm sập 2 nhà dân, rất may không có thương vong về người. Một phụ nữ tại Khu 3, phường Giếng Đáy phải nhập Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu do bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu.

Mưa lớn suốt ngày 5/7 đã khiến một số nơi trên địa bàn TP Hạ Long ngập lụt sâu như: Quốc lộ 18A, bến xe khách Bãi Cháy, Khu công nghiệp Cái Lân, ngã ba Cứu Hỏa, Kênh Liêm và đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài tới TAND tỉnh. Nhiều  nơi ngập sâu tới nửa mét khiến giao thông tê liệt, nhiều du khách mắc kẹt lại các nhà hàng, nhà dân ven đường. Hàng loạt xe ô tô bị chết máy phải nhờ đến lực lượng cứu hộ. Tuyến đường phố Ba Đèo dẫn lên cầu Bãi Cháy có hiện tượng sạt lở đất khi hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi tràn xuống lòng đường.

Ngập nặng nhất tại khu vực tổ 29, Khu 3, phường Hà Trung, TP Hạ Long. Suối nước mưa kèm theo bùn đất đổ xuống khu vực các hộ dân sinh sống đã vùi lấp các cống thoát nước gây ngập lụt sâu, có nơi ngập đến hơn 1m nước. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, TP Hạ Long đã di dời 6 hộ dân ở các khu vực này đến nơi an toàn. 

Bên cạnh đó, tại TP Móng Cái, mưa to theo từng đợt, đã xuất hiện lũ trên sông Ka Long khiến hồ Tràng Vinh đã phải xả lũ từ ngày 01/7/2016. Tại các huyện Hải Hà, Đầm Hà có mưa vừa, xuất hiện lũ trên các sông Tài Chi, sông Hà Cối. Các hồ Trúc Bài Sơn, hồ Đầm Hà Động cũng đã phải tiến hành xả lũ. Tại TP Cẩm Phả, mưa to vào sáng 5/7 đã gây ngập lụt một số vị trí đường giao thông (Km6 phường Quang Hanh) và ngập lụt 119 hộ dân tại các phường Cẩm Thạch, Cẩm Phú, Cẩm Trung.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, hiện nay các khu vực: Móng Cái, Đầm Hà, Cẩm Phả, Hạ Long và huyện đảo Cô Tô, vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến ngày 7/7.

Đọc thêm