Quảng Ninh: Ôtô mất lái, leo lên dải phân cách 8 người nhập viện

(PLO) - Khoảng hơn 5 giờ sáng 15/7, một chiếc xe ô tô 16 chỗ Ford Transit BKS 15B1-02461 chạy hướng Hạ Long – Cẩm Phả đến đoạn Cột 3(Khu vực trước cửa toàn án cũ) trên QL 18 đã mất lái, lao lên dải phân cách và đâm vào cột điện. 
Chiếc xe tai nạn bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm.
Chiếc xe tai nạn bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm.

Người dân hai bên quốc lộ 18 hoảng loạn khi chiếc xe 16 đang lưu thông trên đường tự nhiên mất lái lao rầm vào dải phân cách. Sau cú va chạm chiếc xe méo mó biến dạng, toàn bộ 8 hành khách trên xe được đưa vào sơ cứu trên vỉa hè sau đó được đưa đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau cú va chạm, trên xe có 7 hành khách và 1 lái xe đều bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tại hiện trường chiếc xe khách bị bẹp dúm,biến dạng hoàn toàn. Một đoạn rào chắn trên dải phân cách bị đâm đổ. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và thông luồng đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách đâm vào cột điện sáng nay tại TP.Hạ Long. Cả 8 nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có nạn nhân nguy kịch, trấn thương sọ não có nguy cơ tử vong.

Được biết, sáng nay tại Quảng Ninh thời tiết mưa nhẹ, đường ướt. Người dân cho biết chiếc xe này phóng với tốc độ khá nhanh.

Đọc thêm