Quảng Trị: Bảy người trong Đội cứu hộ xã Hướng Việt gặp nạn

(PLVN) - Trên đường đi, do gặp lũ dữ khiến một thượng úy, công an viên trong tổ tìm kiếm cứu nạn tử vong, 2 người khác bị thương nặng, 4 người khác vẫn đang mất tích.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hành quân tới hiện trường vụ sạt lở trong điều kiện vô cùng khó khăn do đường giao thông có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hành quân tới hiện trường vụ sạt lở trong điều kiện vô cùng khó khăn do đường giao thông có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác tìm kiếm 11 người mất tích (gồm 7 người dân và 4 người đi tìm kiếm) trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt, sạt lở.

Trưa 18/10, ông Đặng Trọng Vân (Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho PLVN biết, tối 17/10, nhận được tin báo có 7 người dân ở thôn Tà Rùng đi làm rẫy bị mất liên lạc do mưa, lũ ống quá lớn, chính quyền xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa cử tổ cán bộ xã gồm 7 người đi tìm kiếm.

Trên đường đi, do gặp lũ dữ khiến một thượng úy, công an viên trong tổ tìm kiếm cứu nạn tử vong, 2 người khác bị thương nặng gồm ông Hồ Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã và ông Lê Văn Duy - Phó Bí thư Đảng ủy xã là bộ đội Biên phòng về tăng cường cơ sở, thượng uý Trương Văn Thắng, Công an viên  tử vong và 4 người khác vẫn đang mất liên lạc.

Sau sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã huy động hàng chục chiến sỹ tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. 

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Trị cho biết công tác cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 11 người bị mất tích đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt vì sạt lở chưa thể tiếp cận được. Tỉnh đã tính đến phương án xin hỗ trợ trực thăng của Bộ Quốc phòng.

Cách xã Hướng Việt khoảng 30km là xã Hướng Phùng - nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 22 quân nhân Đoàn kinh tế quốc phòng 337 gặp nạn.

Đọc thêm