Quảng Trị: Cây đổ chặn nhiều đường, hàng chục nhà dân tốc mái

(PLO) -  Sáng 15/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh nổi lên khắp nơi trên địa bàn khiến cây cối đổ gãy chặn khắp các ngõ đường, mất điện trên diện rộng... Đặc biệt, hàng chục căn nhà và quán sá ở nhiều xã bị tốc mái...
Một nhà dân bị gió bão thổi tốc mái.
Một nhà dân bị gió bão thổi tốc mái.

 Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, từ chiều 14/9, Quảng Trị đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó gió cũng mỗi lúc thổi mạnh khiến cây cối gãy la liệt, nhà cửa tốc mái, nước lũ lên nhanh...

Đến trưa nay, 15/9, các trận gió càng  thổi mạnh.

Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Trị, trong đêm 14/9 đến rạng sáng 15/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở mức 100 - 200mm, có nơi lớn hơn như: tại Cửa Việt (huyện Gio Linh) là 278mm, TP.Đông Hà là 223mm, Cam Chính (huyện Cam Lộ) là 219,6mm...

Vì thế mực nước ở các sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải, Ô Lâu… vào rạng sáng nay đã ở mức báo động 1.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Trị ngập lụt
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Trị ngập lụt

Tỉnh cũng đã triển khai sơ tán dân tránh bão cho 6.506 hộ với 20.136 người, trong đó: sơ tán tại chỗ là 5.477 hộ/16.498 người; sơ tán sang khu vực khác (đến địa điểm tập trung) là 1.029 hộ/3.638 người.

Tại TP. Đông Hà: nhiều cây xanh bị quật ngã; một số tuyến đường bị ngập nước.  

Tại huyện Gio Linh: nhiều nhà dân bị tốc mái, trong đó có 1 nhà thiệt hại trên 50%; cây cối đổ rạp khắp đường...

Tại huyện Vĩnh Linh: một số vườn cao su bị gảy đổ; nhiều quán sá dọc biển bị cuốn bay mái...

Tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông: mưa rất to, nhiều tuyến đường liên xã, thôn bị nước lũ dâng cao, chia cắt; nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số vùng thấp gần khe suối tăng cao…

Riêng huyện đảo Cồn Cỏ: mưa gió giật cấp 11; các hộ dân trên đảo đang tập trung tại đồn biên phòng để trú ẩn; gió to đã làm rất nhiều cây cối trên đảo bị gãy đổ, 5 nhà dân và 1 số nhà ở của đồn Biên phòng bị tốc mái.

Đọc thêm