Quất đào Thành Vinh ế ẩm ngày 30 Tết

(PLO) - 30 Tết, khắp thành phố Vinh, Nghệ An còn đông tiểu thương bán đào, quất, mai..., nhưng rất vắng bóng khách.
Quất đào Thành Vinh ế ẩm ngày 30 Tết
Nhiều người bán đào, quất trên các con đường của thành phố Vinh cho biết, vì số lượng hàng còn nhiều nên họ sẽ bán cho tới 21h hôm nay, 30/1. Dù đào, quất ế ẩm nhưng họ vẫn không chịu hạ giá mặt hàng này.
"Chúng tôi lấy vào đã cao giá rồi, vắng khách nhưng cũng không hạ giá được. Chúng tôi giữ nguyên giá cho tới tận 9h tối nay, sau đó mới tính", một người bán đào cho biết.
Hình ảnh đào, quất ế ẩm vào trưa 30 Tết tại nhiều con đường trên thành phố Vinh:
Nhiều cây đào có dáng đẹp vẫn vắng bóng khách thăm hỏi.
 Nhiều cây đào có dáng đẹp vẫn vắng bóng khách thăm hỏi.
Mòn mỏi đợi khách...
 Mòn mỏi đợi khách...
Người bán "hét" giá 400.000 đồng với nhánh đào cầm trên tay.
 Người bán "hét" giá 400.000 đồng với nhánh đào cầm trên tay.
Còn nhánh đào này có giá 700.000 đồng.
 Còn nhánh đào này có giá 700.000 đồng.
Người bán đứng ra giữa đường để mời mọc khách mua.
Người bán đứng ra giữa đường để mời mọc khách mua.
Quất cũng ế ẩm...
Quất cũng ế ẩm...
Khách vắng hoe.
Khách vắng hoe.
 
 
Một cây quất giá thấp nhất là 400.000 đồng, còn cao nhất lên tới cả triệu đồng.
Một cây quất giá thấp nhất là 400.000 đồng, còn cao nhất lên tới cả triệu đồng.

Đọc thêm