Quý I/2014: Hơn 241 nghìn người có trình độ đại học, cao đẳng thất nghiệp

(PLO) -Trong quý 1 năm 2014 có khoảng 1,045 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145,8 nghìn người so với quý 4/2013. Trong đó có 241,5 nghìn người có trình độ đại học,cao đẳng trở lên bị thất nghiệp.
có đến hơn 241 nghìn người có trình độ đại học, cao đăng thất nghiệp trong quý 1/2014. Ảnh: Hướng Dương
có đến hơn 241 nghìn người có trình độ đại học, cao đăng thất nghiệp trong quý 1/2014. Ảnh: Hướng Dương
Đây là số liệu được công bố sáng nay (1/7) tại buổi hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam” do Bộ LĐ TB & XH tổ chức.
Theo đó, trong quý 1 năm 2014, cả nước có khoảng 1,045 triệu người đang trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145,8 nghìn người so với quý 4/2013. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,21% tăng so với quý 4/2013 là 1,9%. Tỉ lệ thất nghiệp thành thị 3,72% cao gấp 2,4 lần nông thôn (1,53%). 
Nhóm lao động có trình độ cao tiếp tục khó khăn khi tìm kiếm việc làm, có khoảng 162,4 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp (chiếm 4,14%); 79,1 nghìn người có trình độ cao đẳng thất nghiệp (6,81%).
Thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên tiếp tục là vấn đề nóng, đáng quan tâm có khoảng 504,7 nghìn thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 tuổi bị thất nghiệp (chiếm 6,66%) tăng 54,4 nghìn người so với quý 4/2013.
Tỉ lệ thiếu việc làm cũng đáng báo động. Tính trong quý 1/2014 có gần 1,3 triệu lao động thiếu việc làm, tăng 66,5 nghìn người so với quý 4/2013. Số giờ làm việc của lao động thiếu việc làm là 22,3 giờ/tuần, chỉ bằng 53% so với lao động cả nước (42,3 giờ/tuần).
Nguồn cung lao động , trong quý 1/2014 lực lượng lao động là 53,3 triệu người, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 47,4 triệu người. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn tiếp tục tăng, lao động qua đào tạo chiếm 47,8%. Cơ cấu lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng chậm từ 18,2% (quý 1/2013) lên 18,6% (quý 1/2014).
Thị trường lao động Việt Nam 2014 có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Hướng Dương
 Thị trường lao động Việt Nam 2014 có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Hướng Dương
Tổng số việc làm trong quý 1 là 52,5 triệu người, giảm 25.000 người so với quý 4/2013.  Cơ cấu lao động có sự dịch chuyển. Lao động ngành nông-lâm và thủy sản tăng thêm 814.000 người. Tỷ trọng lao động làm công ăn lương giảm xuống chỉ còn 34,9% với mức thu nhập bình quân/tháng ở mức 4,8 triệu đồng, tăng 534.000 đồng so với quý 4/2013 do có các khoản thưởng dịp Tết.
Về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có khoảng 8,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 86,7 nghìn người đăng kí thất nghiệp.
Vấn đề an toàn lao động bắt đầu có số liệu, năm 2013 xảy ra 6,7 nghìn vụ tai nạn lao động với 6,9 nghìn người bị tai nạn lao động. Mức độ tai nạn nghiêm trọng có xu hướng tăng. Các địa phương xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, trong đó điển hình là Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh và Hà Nội.
Theo bản tin cập nhật thị trường lao động năm 2014, số lao động có nhu cầu tuyển thêm khoảng 600 nghìn người, ngành có nhu cầu tuyển lao động nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo (288 nghìn người), xây dựng (50 nghìn người). 
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH cho biết trong năm 2014 nền kinh tế vĩ mô đang được phục hồi, tạo cơ hội cho thị trường lao động chuyển biến tích cực. “Nhìn vào số liệu có thể thấy thị trường lao động đang có những bước phát triển mới, các chỉ số về an toàn lao động bắt đầu được chú trọng và có những số liệu đầu tiên đây là tín hiệu đáng mừng trong quá trình thiết lập và phát triể bản tin cập nhật thị trường lao động tiếp theo”, ông Diệp nhận định./.

Đọc thêm