“Rộ” trào lưu quay clip biến hình Transformer

(PLO) - Tuần qua, giới trẻ lại rộ lên trào lưu quay clip biến hình Transformer trên youtube và facebook. Trào lưu này thu hút sự chú ý của nhiều người, nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
“Rộ” trào lưu quay clip biến hình Transformer
Transformers là sê-ri phim hành động của Mỹ. Danh từ riêng “transformers” được ám chỉ những người máy ở hành tinh Cybertron có khả năng biến dạng (transformer) thành một vật thay thế. Những người máy này được chia ra làm hai phe chính – Autobots và Decepticons, và đã từng “chọi” nhau suốt bao nhiêu thiên kỷ. 
Những chú robot đồ chơi trên màn ảnh luôn thu hút được một lượng khán giả khổng lồ. Trong phim, những chiếc ô tô liên tục biến hình thành rô bốt chiến đấu gây ấn tượng mạnh với người xem. Không biết từ khi nào, giới trẻ Việt lại nghĩ ra ý tưởng thách đố nhau quay biến hình giống bộ phim Transformers. 
Để tham gia trào lưu này, người quay lồng 2 chiếc đĩa CD vào gọng kính. Sau đó, họ lắc đầu, gật đầu, liên tục di chuyển 2 chiếc đĩa từ mang tai ra trước mặt và ngược lại. Có người thì thực hiện pha “biến hình” thành công khi họ lắc lư đầu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai. 
Ngược lại, không ít người thể hiện sự hài hước khi đĩa CD rơi tung tóe, mắt kính đập vào màn hình khiến bạn bè cười nghiêng ngả. Hành động hài hước này được họ cho là sự hóa thân của những con rô bốt trong bộ phim Transformers và đặt tên trào lưu quay clip này là “Biến hình Transformers”. 
Cũng như những trào lưu trước, “biến hình transformers” nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía cộng đồng mạng. Đa phần đều cho rằng đây là trào lưu ăn theo thú vị, dễ thực hiện và gây cười hiệu quả. Nhưng cũng có không ít người chê bai trào lưu này nhảm nhí. Diệu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Mọi người thấy hài hước còn mình thì không thấy vậy. Trông các bạn giống con vật xấu xí nào đó hơn là transformers”. 
Nhìn chung, trong năm 2015 nhiều trào lưu quay clip đã khuấy động giới trẻ Việt như Kiss cam, vũ điệu cồng chiêng, Twerk it like Miley, vịt hóa thiên nga, something new… Mỗi trào lưu đều “chạy” theo một xu hướng nào đó trong cuộc sống hay đơn giản là bắt chước 1 một người nổi tiếng. Chỉ cần 1 người đưa clip lên facebook và nhận được sự chú ý của nhiều người, hàng loạt clip khác cũng xuất hiện. 
Loạt clip ăn theo trào lưu kiểu này đều bùng phát mạnh, nở rộ cực nhanh nhưng mau chóng trở nên “nhàm”, “nhảm” và rơi dần vào quên lãng. Tuấn Anh (sn 1995, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Các trào lưu kiểu này gần đây nở rộ rất nhiều. Nhưng cá nhân mình không hưởng ứng nó. Mình cho rằng, các bạn trẻ chạy theo những trào lưu này khiến mọi người đánh mất thiện cảm. Dường như họ chỉ đang hưởng ứng những thú vui được nhiều người chú ý, chứ không hề có chính kiến hay cách thể hiện cá tính riêng của mình. Cũng vì vậy mà facebook đang trở thành công cụ tiêu tốn thời gian có ích của giới trẻ, họ sống phụ thuộc vào internet và dễ ganh đua nhau hơn”.
Mỹ Dung (Hà Nội) bình luận: “Các trào lưu quay clip chơi khăm nhau thường xuyên được giới trẻ trên thế giới hưởng ứng. Nhưng không phải trào lưu nào cũng có thể áp dụng.  Các trào lưu như kisscam, vịt hóa thiên nga bị khá nhiều người phản đối vì không hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Các bạn trẻ ở Việt Nam nên chọn lọc các trò chơi lành mạnh để làm theo. Không phải cứ hùa theo đám đông là hay”.
Dẫu vậy, dưới sự phát triển của mạng xã hội nhiều người dự đoán năm tiếp theo loạt trào lưu quay clip hài hước sẽ không dừng lại, thậm chí còn phát triển mạnh hơn với các ý tưởng kỳ quái hơn nữa. 

Đọc thêm