Rơi vận thăng nhà cao tầng tại Hà Nội, 2 người thiệt mạng

(PLO) - Thang máy cần cẩu công trình đang vận hành đưa 3 công nhân lên bất ngờ đổ sập khiến 3 người thương vong...
Rơi vận thăng nhà cao tầng tại Hà Nội, 2 người thiệt mạng
Sự việc diễn ra khoảng 10h30 hôm nay (4/12), tại công trình chung cư số 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Một số nhân chứng cho biết, chiếc cẩu vận hành thang máy đang hoạt động bất ngờ rời từ trên cao xuống đất. Một tiếng nổ lớn xảy ra làm nhiều người hoảng hốt. Lúc này, có hai người bị mắc kẹt trong đống đổ vỡ, một người bị bắn ra khỏi buồng thang tử vong. 
Bảo vệ công trường đã phong toả khu vực xảy ra tai nạn.
Khoảng 10 phút sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Xe cứu thương cũng đã đến để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Vào khoảng 13h40' hôm nay 4/12, tức hơn 3 tiếng sau khi xảy ra vụ rơi vận thăng làm chết người ở công trình xây dựng số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội), một xe cần cẩu đã được điều đến hiện trường để di dời đống đổ nát, đưa thi thể các nạn nhân tử vong ra ngoài.
Hai nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, ở Ứng Hoà, Hà Nội) và Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Ba (SN 1993, ở Kim Bảng, Hà Nam).
Theo ông Nguyễn Huy Sửu (55 tuổi, ở gần hiện trường) cho biết, khoảng 10h30' chiếc vận thăng đưa người lên xuống công trình bất ngờ rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn. 
"Khi tôi chạy vào thì thấy một người bắn ra ngoài bị thương nặng còn lại khoảng 2 người nữa mắc kẹt bên trong" - ông Sửu nói.
Đây là tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp triển khai tại số 52 Lĩnh Nam do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.
Báo PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.

Đọc thêm