Rơi xuống biển suýt chết vì mải mê facebook

(PLO) - Một nữ du khách vì quá mải mê với việc truy cập trang mạng xã hội facebook nên đã bị xao lãng tâm trí, lỡ chân bước ra khỏi cầu tàu cao gần 20m và rớt xuống biển ở Melbourne, Australia.
Rơi xuống biển suýt chết vì mải mê facebook
May mắn, người phụ nữ này đã được phát hiện kịp thời và được cứu thoát rồi đưa tới bệnh viện. 
Khu vực người phụ nữ bị tai nạn.
 Khu vực người phụ nữ bị tai nạn.

Giới chức Australia cho hay, tai nạn xảy ra tối 16/12, ở St. Kilda Pier, thuộc thành phố Melbourne.

Người phụ nữ nói trên không biết bơi và khi được vớt lên thì trong tay bà vẫn còn cầm chiếc smartphone.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ là du khách ngoại quốc nhưng từ chối không xác định rõ là từ nước nào.

“Chúng tôi thấy cần nhắc nhở chung những ai sử dụng Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào khác, nếu ở gần biển phải chú ý, nhất là nếu không biết bơi”, ông Dean Kelly, sĩ quan cao cấp của cảnh sát bãi biển tiểu bang Victoria, khuyến cáo.

Chứng bệnh “ghiền smartphone” hiện nay được coi là rất phổ biến trên thế giới. Cơ quan an toàn giao thông xa lộ Mỹ nói rằng từ năm 2009 đến năm 2011, số tai nạn với người đi bộ tăng 8% vì họ bị lãng trí khi đang nói chuyện, nghe nhạc hay đọc tin trên máy điện thoại.

Đọc thêm