Sắc màu khác lạ trên bầu trời Huế

(PLO) - 9 chiếc khinh khí cầu của 9 quốc gia tung bay trên bầu trời thành phố Huế đã khiến hàng chục nghìn người dân và du khách cảm thấy phấn khích.
Kinh khí cầu chuẩn bị bay quanh thành Huế
Kinh khí cầu chuẩn bị bay quanh thành Huế

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2016, sáng 4/5, tại sân bóng Hàm Nghi, ngày hội khinh khí cầu quốc tế đã được tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn người.

Các phi công chuẩn bị bay
Các phi công chuẩn bị bay

Mặc dù 6h mới khai mạc nhưng công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức tiến hành trước đó. 5h, những chiếc khinh khí cầu lần lượt được đưa đến sân bóng Hàm Nghi để tiến hành bay. Ngay khi đưa đến sân Hàm Nghi, các phi công đã bắt tay vào việc dàn trải khinh khí cầu ra, bơm khí nóng vào trong để chuẩn bị bay.

Kinh khí cầu hình bé trai của Hàn Quốc
Kinh khí cầu hình bé trai của Hàn Quốc

Ngày hội khinh khí cầu có sự tham gia của 9 khí cầu đến từ 9 nước tượng trưng cho 9 kỳ Festival Huế. Nước chủ nhà Việt Nam có một khinh khí cầu tham gia ngày hội, khinh khí cầu này cao 23m, rộng 18m với cự ly 5km, độ cao tối đa 150m.

Các kinh khí cầu chuẩn bị bay lên bầu trời
Các kinh khí cầu chuẩn bị bay lên bầu trời

Cũng trong sáng 4/5, ông Nguyễn Dung – Phó chủ UBND tỉnh TT. Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016, ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh TT. Huế đã cùng với các phi công bay thử trên các kinh khí cầu quanh thành phố Huế.

Mỗi kinh khí cầu sẽ bay quanh thành phố Huế trước khi quay lại sân Hàm Nghi
Mỗi kinh khí cầu sẽ bay quanh thành phố Huế trước khi quay lại sân Hàm Nghi
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 tham gia một chuyến bay
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 tham gia một chuyến bay
Đông đảo người dân tham gia ngày hội
Đông đảo người dân tham gia ngày hội

Ngày hội kinh khí cầu sẽ kéo dài từ ngày 4/5 đến 5/5.

Đọc thêm