San sẻ yêu thương tới miền Trung ruột thịt

(PLVN) - Khắp nơi trên cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt với tinh thần “tương thân, tương ái”, mong muốn được góp phần nào đó hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống. 
Thu gom hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đồng bào miền Trung.
Thu gom hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đồng bào miền Trung.

Ngày 26/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cán bộ, công chức, người lao động Hải quan Quảng Ninh đã quyên góp số tiền 532 triệu đồng, với mong muốn được cùng chung tay chia sẻ cùng nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực miền Trung đang gặp nhiều thiệt hại do lũ lụt lịch sử gây ra. Số tiền sau buổi quyên góp là gần 50 triệu đồng và việc ủng hộ này vẫn sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ gây ra. Ngay sau lễ phát động, có hơn 60 tổ chức, cá nhân đã chung tay ủng hộ gần 4 tỷ đồng.

Trong đó, đáng ghi nhận là tập thể học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 4, TP Vĩnh Long) đã quyên góp được 15 triệu đồng. Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận số tiền lên tới hơn 9 tỷ đồng từ người dân, doanh nghiệp… chung tay chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung. 

Hơn 620 triệu đồng là số tiền được cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai gửi tới miền Trung tại lễ phát động ngày 26/10. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Gia Lai đối với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do bão, lũ.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, từ ngày 16/10, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội đã phát động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên, đội viên, các cơ quan, đơn vị… cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, nhằm san sẻ vơi bớt khó khăn của nhân dân miền Trung.

Tính đến ngày 26/10, Thành Đoàn Hà Nội đã tiếp nhận từ các đơn vị, cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng, gồm 2,2 tỷ đồng tiền mặt và gần 1,4 tỷ đồng là các nhu yếu phẩm (gạo, chăn màn, quần áo, đồ gia dụng, vở viết…).

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, làm ruốc, muối vừng, các nhu yếu phẩm… để gửi tặng nhân dân miền Trung. Dự kiến từ ngày 30/10 đến 1/11, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội sẽ tổ chức 4 đoàn tình nguyện đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế để triển khai các hoạt động xây dựng, sửa chữa trường học, nhà cửa, thăm hỏi, tặng quà; triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ…

Đọc thêm