Sập giàn giáo tại Hà Nội, 3 người thiệt mạng

(PLVN) - Giàn giáo bên ngoài tầng 6 của ngôi nhà trên phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ sập, nhiều người rơi xuống đất, 3 người không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 30/7, một số công nhân sử dụng giàn giáo để sửa sang phần ngoại thất ngôi nhà số 16 Nguyễn Công Trứ. Bất ngờ giàn giáo bị đứt cáp khi đang ở khu vực giữa tầng 6 và tầng 7 của ngôi nhà. 4 công nhân trên giàn giáo, trong đó có 1 phụ nữ, rơi xuống đất bất tỉnh.

Khi người dân và lực lượng chức năng kiểm tra, 3 người đã thiệt mạng. 1 người bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu.

Nhân chứng cho hay, khi anh đang ngồi uống bia thì nghe tiếng động, chạy ra liền phát hiện một số công nhân rơi từ tầng cao của ngôi nhà đang xây. 

"Công nhân đang làm thì gãy thang lau kính, rơi xuống. Tôi thấy xe cấp cứu đưa 1 người đi, còn 3 người nằm lại hiện trường", nhân chứng nói.

Công trình xảy ra vụ việc là Khách sạn Hướng Dương, 8 tầng.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

 
 
Hà Nội: Sập giàn giáo khiến nhiều công nhân rơi từ tầng cao xuống đất, 4 người thương vong - Ảnh 3.

Hà Nội: Sập giàn giáo khiến nhiều công nhân rơi từ tầng cao xuống đất, 4 người thương vong - Ảnh 6.

Hà Nội: Sập giàn giáo khiến nhiều công nhân rơi từ tầng cao xuống đất, 4 người thương vong - Ảnh 7.

Đọc thêm